23/04/2025 13:04
|
Ở tuổi 80, bà Y Booc Huệ - người có uy tín ở thôn Đăk Răng (xã Đăk Dục) vẫn nhanh nhẹn, nhiệt tình làm công tác xã hội. Với kinh nghiệm của một cán bộ từng giữ chức phó chủ tịch UBND xã, chủ tịch Hội LHPN xã, bà Huệ thường xuyên gần gũi, sâu sát với nhân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ. Đặc biệt, sau khi được bà con thôn Đăk Răng tín nhiệm, bầu làm người có uy tín, bà cùng với cấp ủy, ban quản lý thôn, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng NTM.
Bà Huệ cho hay, trong xây dựng NTM, khó khăn nhất là thực hiện tiêu chí về môi trường. Người dân ở thôn Đăk Răng trước kia thường có thói quen chăn nuôi gia súc dưới gầm nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống. Vì vậy, trong các cuộc họp thôn, bà Huệ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân di dời chuồng trại ra xa nhà ở, xây dựng nhà vệ sinh để giữ môi trường sống sạch sẽ. Đến nay có trên 70% hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh, 100% hộ gia đình có nhà vệ sinh sạch sẽ.
Ngoài ra, bà Huệ còn dành nhiều thời gian để tuyên truyền, vận động con em trong thôn đi học chuyên cần, không bỏ học. Đã có nhiều trường hợp học sinh nghỉ học theo cha mẹ lên rẫy rồi ở lại. Những trường hợp đó, bà Huệ cùng với giáo viên tìm đến tận nơi để tuyên truyền, vận động. Không chỉ tuyên truyền đến học sinh mà bà còn tuyên truyền cho cả phụ huynh. Nhờ vậy mà phụ huynh đã quan tâm hơn đến việc học của con mình, tỷ lệ chuyên cần của con em trong thôn ngày càng nâng cao.
Không chỉ làm tốt công tác dân vận, bà Huệ còn là “luật sư” uy tín, công bằng của thôn Đăk Răng. Những năm qua, bà đã tham gia hòa giải hàng chục vụ việc của dân làng liên quan đến mâu thuẫn vợ chồng, tranh chấp đất đai. Hầu hết các sự việc đều được giải quyết êm đẹp. Có những sự việc phải giải quyết nhiều ngày liên tục, nhưng nhờ sự cương quyết, trách nhiệm và sự uy tín, bà luôn hoàn thành tốt công tác hòa giải tại cơ sở.
Đã hơn 14 năm làm người có uy tín của thôn Đăk Giàng (xã Đăk Nông), bà Y Hiền (sinh năm 1948) nhiều lần xin bà con được nghỉ để có thời gian nhiều hơn chăm lo cho gia đình, nhưng cứ mỗi lần xin nghỉ thì số phiếu bầu của bà con dành cho bà lại nhiều hơn.
“Nhiều lần tôi xin thôi giữ vai trò người có uy tín nhưng chẳng có lần nào thành công cả. Năm vừa rồi tôi không xin nữa, vì bà con tin tưởng, tín nhiệm mà mình cứ chối từ vậy thì chẳng khác nào phụ lòng bà con. Chỉ mong sao bản thân luôn khỏe mạnh để có sức đi, sức nói góp phần xây dựng thôn Đăk Giàng ngày càng phát triển” - bà Y Hiền chia sẻ.
|
Với vai trò của mình, bà Y Hiền đã có nhiều đóng góp tích cực, trong đó phải kể đến công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu. Theo bà Y Hiền, khoảng 6 năm về trước, thôn Đăk Giàng xuất hiện nhiều trường hợp tảo hôn. Trước thực trạng này, bà đã cùng cán bộ thôn, xã đẩy mạnh tuyên truyền về hệ luỵ của tảo hôn; đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát, ngăn chặn việc tổ chức đám cưới và chung sống của những cặp đôi chưa đủ tuổi. Nhờ vậy, đến nay, thôn Đăk Giàng giảm hẳn tình trạng tảo hôn, người lớn không còn ép cưới, lớp trẻ ham học hơn, không còn lập gia đình sớm.
Ở thôn Đăk Giàng, bà Y Hiền còn là hạt nhân đoàn kết, tập hợp các nghệ nhân trong làng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Gié Triêng; đồng thời, chủ trì tổ chức các lớp dạy cồng chiêng, múa xoang, dệt thổ cẩm cho con cháu trong thôn. Hiện, thôn Đăk Giàng đã thành lập được 1 tổ đội dệt thổ cẩm và 2 đội cồng chiêng, múa xoang thường xuyên tham gia các sự kiện văn hóa, hoạt động văn nghệ dân gian của xã, huyện tổ chức.
Không chỉ làm tốt chức trách của một cán bộ thôn, bà Y Hiền còn là người đi đầu trong phát triển kinh tế. Bà là người tiên phong chuyển đổi 1,5ha mì kém hiệu quả sang trồng bời lời, cao su đem lại thu nhập ổn định. Từ kinh nghiệm đi đầu, bà tận tình hướng dẫn cho người dân trong thôn. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, từ một thôn có ít diện tích cây công nghiệp, thôn Đăk Giàng nay đã có 44ha cao su, 10ha bời lời, 3ha cà phê xen canh mắc ca, đời sống của bà con cải thiện rõ rệt.
Huyện Ngọc Hồi hiện có 6 phụ nữ đảm nhận vai trò người có uy tín. Họ là những điển hình cho phụ nữ người DTTS, dù ở độ tuổi nào cũng phát huy tốt vai trò mà nhân dân giao phó, là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục, đóng góp chung vào sự thay đổi tích cực của các thôn, làng tại huyện Ngọc Hồi.
Thu Hiền