01/02/2020 06:38
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kon Tum, dù ở Kon Tum chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào, nhưng tâm lý phòng bệnh của người dân khá cao.
Mấy ngày nay, lượng người sử dụng khẩu trang y tế khi tham gia giao thông hoặc ở các điểm công cộng như bệnh viện, chợ, siêu thị, bến xe tăng mạnh. Trừ một số ít người mang khẩu trang vì thói quen, hầu hết những người được hỏi đều cho biết vì lo ngại trước nguy cơ lây nhiễm vi rút Corona nên mang khẩu trang để chủ động phòng tránh.
Khảo sát nhanh vào sáng 31/1 cho thấy, lượng người tìm đến các hiệu thuốc tây mua khẩu trang y tế tăng dần, và giá bán bắt đầu "nhảy múa". Chị Nguyễn Thị Dung (thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) cho biết rất bất ngờ khi giá khẩu trang y tế tăng nhanh trong buổi sáng.
"Khoảng 8 giờ sáng, tôi đến hiệu thuốc trên đường Trần Khánh Dư mua một hộp khẩu trang y tế 50 cái màu xanh cho người lớn với giá 50.000 và một hộp khẩu trang trẻ em 20 cái với giá 35.000 đồng. Hơn 1 tiếng sau, tôi quay lại mua thêm thì giá đã tăng gấp đôi, lượng người đến mua cũng đông hơn" - chị Dung kể.
Phải chạy qua 4 nhà thuốc, đến nhà thuốc thứ 5 mới mua được một hộp khẩu trang, chị N.T.T. bày tỏ bức xúc khi người dân phải rất khó khăn mới mua được khẩu trang y tế với giá cao. "Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý tình trạng lợi dụng nhu cầu của người dân tăng cao trong thời điểm dịch bệnh hoành hành để tăng giá bán, thu lời bất chính" - chị T. bức xúc nói.
|
Đến 17 giờ cùng ngày, phóng viên Báo Kon Tum tìm đến nhà thuốc Thu Hà (đường Trần Khánh Dư, thành phố Kon Tum) để mua khẩu trang y tế. Tại đây đang tấp nập khách hàng, dù nhiều người bất ngờ với mức tăng 4-5 lần nhưng vẫn phải chấp nhận mua. Chủ nhà thuốc cho biết, hiện nay nguồn hàng rất khan hiếm, phải khó khăn lắm mới lấy được mấy thùng về, giá nhập vào tăng vọt nên giá bán phải tăng theo.
Băn khoăn mãi, cuối cùng chị P.T.H (phường Duy Tân) cũng quyết định mua một hộp khẩu trang kháng khuẩn 50 cái (màu xám, 5 lớp) với giá 200.000 đồng, trước đó, loại này chỉ có giá 50.000 đồng/hộp. "Thật ra thì tôi cũng chưa hiểu lắm về loại bệnh này, nhưng thấy mọi người kéo nhau đi mua khẩu trang thì mình cũng mua theo, cứ trữ sẵn cho chắc ăn, ai ngờ giá lại tăng mạnh như thế này" - chị H. phân trần.
|
Vừa tất bật bán hàng, chủ nhà thuốc vừa thông báo lượng hàng cũng không còn nhiều, loại khẩu trang màu xanh 4 lớp (40 cái/hộp) đã hết, chỉ còn lại màu hồng và màu xám, nhưng số lượng không đáng kể, không mua nhanh cũng sẽ hết.
Và thực tế đã chứng minh đây không phải là lời "dọa suông". Một nam khách hàng đang ngập ngừng khi thấy giá bán quá cao thì ngay lập tức, một chị phụ nữ đã nhanh tay bỏ hộp khẩu trang vào túi, trả tiền.
Trong khi đó, nhiều nhà thuốc báo hết hàng khi có khách đến hỏi mua. Tại nhà thuốc trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhân viên bán hàng cho biết đã hết khẩu trang y tế từ sáng. "Anh hỏi muộn thế. Hết hàng từ sáng rồi, ngay cả nhân viên tụi em cũng không còn mấy cái để sử dụng nữa đây" - cô nhân viên trả lời khi tôi năn nỉ cô để lại cho ít cái. Khi được hỏi khi nào có hàng, cô chỉ buông một câu ngắn gọn: Em chịu.
Bên phía đối diện, tại nhà thuốc số 12 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Kon Tum có khá đông người đến hỏi mua khẩu trang y tế, nhưng đều phải về tay không vì nhân viên báo hết hàng từ sáng. "Đêm nay hàng mới tiếp tục về. Chỉ khi nào có hàng mới báo giá được, nhưng dự báo là sẽ tăng vọt, từ 2,5-3 lần, vì nhà cung cấp tăng giá" - một nữ nhân viên cho hay.
Tại nhà thuốc Thiên An trên đường Nguyễn Viết Xuân, khi được hỏi mua khẩu trang và nước sát khuẩn, chủ nhà thuốc lắc đầu cho biết không còn hàng để bán. Mấy ngày nay người hỏi mua khẩu trang quá trời, dù giá bán tăng, do nhà cung cấp nâng giá, nhưng vẫn cháy hàng - chủ nhà thuốc nói.
Để người mua không phải mất công hỏi, chủ nhà thuốc đã dùng bìa các tông viết dòng chữ "Hết hàng - khẩu trang; nước sát khuẩn" đặt trên mặt quầy.
|
Liên quan đến công tác phòng chống dịch viêm phổi do vi rút Corona, ngày 31/1, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 104/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Ban Chỉ đạo (với Sở Y tế là cơ quan thường trực) thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh lây lan; huy động nguồn lực với phương châm “4 tại chỗ” để xử lý kịp thời khi có phát sinh dịch bệnh; hằng ngày báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
Thành Hưng