Khẩu trang y tế, nước sát khuẩn vẫn khó mua

04/02/2020 13:03

Các mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn… để sử dụng trong phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tiếp tục khan hiếm.

Do là sản phẩm được ngành y tế khuyến cáo sử dụng để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm vi rút Corona ở nơi đông người nên ngày 3/2, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum tiếp tục tìm mua khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, nước muối xịt mũi, súc miệng… Thế nhưng, hầu hết người dân đến các quầy thuốc đều chỉ thấy tấm biển “hết khẩu trang” hoặc nhận được cái “lắc đầu” của người bán.

Theo thông tin đưa ra trước đó của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế tỉnh Kon Tum (đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum), trong ngày 3/2, đơn vị sẽ nhập về khoảng 5.000 chiếc khẩu trang bán cho người dân, nhưng đến gần 17h, phóng viên Báo Kon Tum tới hỏi mua thì các nhân viên bán hàng ở đây vẫn thông báo chưa có hàng. Rất nhiều người cũng tới hỏi mua nhưng đều phải ra về tay không.

Ngay cả các điểm phát khẩu trang miễn phí cũng đều không còn khẩu trang để phát cho người dân.

Anh Nguyễn Phong Lưu - Giám đốc Điện lực thành phố Kon Tum chia sẻ: Trong ngày 1-2/2, đơn vị thực hiện phát khẩu trang y tế cho tất cả các khách hàng đến giao dịch, nhưng đến ngày 3/2 thì không còn khẩu trang để phát. Anh em trong đơn vị cũng tích cực tìm mua khắp nơi, song không ở đâu có bán nên đành chịu.

Nghe thông tin nhà thuốc Quảng Thành (273 Trần Phú) phát miễn phí khẩu trang y tế, đầu giờ chiều 3/2, nhiều người ghé lại, người hỏi mua, người hỏi xin, nhưng tất cả đều thất vọng vì không còn khẩu trang.

Hết khẩu trang là tấm biển chung của nhiều nhà thuốc. Ảnh: TH

 

Theo một nữ nhân viên bán hàng, 10h sáng nhà thuốc tiến hành phát khẩu trang miễn phí, tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, 2.500 chiếc khẩu trang đã được phát hết, mỗi người 5 chiếc. “Dự kiến ngày 5/2, nếu nhập được khẩu trang, nhà thuốc sẽ tiếp tục phát miễn phí khoảng 3.000 chiếc nữa để chia sẻ khó khăn với người dân” - nhân viên này cho biết.

Việc khẩu trang y tế, nước sát khuẩn khan hiếm không chỉ bởi nhu cầu sử dụng hiện tại tăng cao mà còn vì nhiều người có tâm lý lo xa mua nhiều tích trữ, phòng trường hợp các mặt hàng tiếp tục thiếu hụt. Một số gia đình mua để cho con em mang đi học ở các tỉnh, thành khác dẫn đến nhu cầu tăng vọt.

Nhằm giữ ổn định thị trường vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh, ngành Y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra các nhà thuốc, quầy bán thuốc tân dược.

Tuy nhiên, theo ông Lê Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh thì hầu hết các cơ sở này đều không còn khẩu trang, nước sát khuẩn để bán nên lực lượng chức năng chỉ vận động, nhắc nhở và yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết không đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với các thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, ngành chức năng cũng khuyến khích người dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện các cơ sở vi phạm để phản ánh về đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Cục Quản lý thị trường.

Khẩu trang y tế “cháy hàng”, một số người dân bắt đầu chuyển sang mua khẩu trang vải thông thường sử dụng để phòng bệnh. Đây cũng là khuyến cáo được ngành Y tế đưa ra bởi không chỉ có khẩu trang y tế mới có thể phòng, chống được vi rút Corona mà các loại khẩu trang vải thông thường cũng có tác dụng. Sau mỗi lần sử dụng, chỉ cần giặt sạch bằng xà phòng, phơi khô và tiếp tục sử dụng. Bên cạnh đó, việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng cũng là một biện pháp phòng tránh bệnh hữu hiệu đã được ngành Y tế khuyến cáo.

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc gần (hạt nước bọt, tiếp xúc dịch), đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng có ý nghĩa rất quan trọng để phòng tránh bệnh. Tuy nhiên, người dân không nên quá hoang mang đổ xô đi mua tích trữ các mặt hàng này để dẫn đến tình trạng “sốt hàng”, “sốt giá”.

Thiên Hương

 

 

 

 

Chuyên mục khác