Kết quả của niềm tin

26/05/2021 06:07

99,87% cử tri trong tỉnh nô nức đi bỏ phiếu bầu chọn 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 51 đại biểu HĐND tỉnh, 316 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.167 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng, Nhà nước và những người ưu tú sẽ thay mặt cho cử tri và nhân dân tham gia vào các vấn đề quan trọng của đất nước, của từng địa phương.

Lịch sử đã chứng minh rằng, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum một lòng đi theo Đảng, làm nên những chiến công vang dội, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới đất nước.

Trong 35 năm đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đề cập đến vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay”. Lời nói của Tổng Bí thư đã thấm vào tâm tư, tình cảm và nếp nghĩ của những người Việt Nam yêu nước, thương nòi, làm nhân lên niềm tin son sắc trong lòng cử tri đối với sự trưởng thành, vững mạnh của Đảng ta và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Cử tri thôn Kon Rơ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum bỏ phiếu bầu cử. Ảnh Thế Binh

 

Cầm lá phiếu trên tay, cử tri mong muốn đất nước sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch Covid-19, mong muốn thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Không giấu được sự phấn khởi và không ai bảo ai, cử tri tự giác và thực hiện rất nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, xếp hàng theo thứ tự, tuân thủ theo sự hướng dẫn của các tổ bầu cử tại địa phương.

Những việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng đằng sau đó đã nói lên tấm lòng và niềm tin mãnh liệt của nhân dân đối với Đảng, làm nhân lên niềm tin tuyệt đối vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thể hiện quyền làm chủ của mình với niềm tin tất thắng. Bằng lá phiếu của mình, cử tri đã “chọn mặt gửi vàng”, lựa chọn ra những người thật sự là công bộc của dân, những người gần dân, trọng dân và vì dân.

Đối với Quốc hội, cử tri trong tỉnh mong muốn có được Quốc hội chuyên nghiệp, trí tuệ, thông minh, có chiến lược và tầm nhìn xa trông rộng để quyết đáp những vấn đề hệ trọng của quốc gia. Quốc hội của dân, Quốc hội trong lòng dân, chính quyền các cấp hết thảy lo cho dân, lắng nghe dân, trọng dân cả trong suy nghĩ và hành động thì niềm tin nhân lên gấp vạn lần.

Cử tri thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei bỏ phiếu bầu cử sớm vào ngày 22/5. Ảnh: Đức Thành 

 

HĐND các cấp đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở thì mới đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Khi bộ máy chuyên trách được tăng lên; chế độ, chính sách cho hoạt động HĐND ngày càng được đảm bảo thì niềm tin của cử tri sẽ được tăng cường. Vì vậy, hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cần mạnh mẽ và thường xuyên, liên tục hơn nữa trong việc thực thi quyền lực của mình mà luật đã quy định và nhân dân trao gửi niềm tin.

Những khát vọng, những mong mỏi của cử tri đã gửi gắm đến đại biểu của mình và làm nên thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, đại biểu phải làm sao để tiếng nói nơi nghị trường phải mang hơi thở của nhân dân, phải kịp thời và mang đúng hơi thở của cuộc sống.

Mong ước của dân ta rất bình thường. Đó là một cuộc sống bình an, có cơm ăn, nước uống, có việc làm ổn định, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe… Đó là một đất nước có kỷ cương, kinh tế phát triển. Vì vậy, mỗi đại biểu trúng cử lần này cần nỗ lực nhiều hơn nữa, phải gần dân, sâu sát dân hơn nữa, phải biết cách lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phải trăn trở với những khó khăn, những cái được và mất của dân trong cuộc sống để thật sự trở thành những chiếc “cầu nối” vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Mọi trái tim của cử tri đã hướng về Đảng, đặt niềm tin vào Nhà nước và Quốc hội. Vì thế, cử tri đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm công dân và tâm nguyện của mình trong việc chọn ra những đại biểu ưu tú nhất. Việc còn lại là Quốc hội và HĐND các cấp sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu hơn nữa đại diện cho cử tri tại cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là HĐND các cấp. Đó phải là những đại biểu phải thật sự thân dân, cái gì lợi cho dân phải hết sức làm, cái gì hại cho dân phải hết sức tránh. Đó phải là những người mắt nhìn, tai nghe, óc nghĩ, chân đi, miệng nói, tay làm như Bác Hồ đã dạy. Đó là những con người tiêu biểu cho tinh thần yêu nước Việt Nam!

TÀI LƯƠNG

Chuyên mục khác