Kết luận của Sở Y tế về trường hợp tử vong của bệnh nhân Nguyễn Năng Trung

13/11/2019 15:35

Sáng 13/11, Sở Y tế có kết luận (tại báo cáo số 3791/BC-SYT, ngày 13/11/2019), nguyên nhân khiến bệnh nhân Nguyễn Năng Trung tử vong trưa ngày 12/11/2019 tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh là do hôn mê gan/xơ gan giai đoạn cuối có bệnh kèm theo là nhiễm cúm A/H1N1, đây không phải là trường hợp tử vong do bệnh cúm A/H1N1.

Cụ thể, ngày 5/11, bệnh nhân Nguyễn Năng Trung (50 tuổi, nhà ở Khối phố 8, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) nhập viện điều trị trong tình trạng mắt vàng, phù toàn thân, bụng mềm, gan lách không sờ thấy... Bệnh nhân Trung có tiền sử viêm gan vi rút B 17 năm, chẩn đoán xơ gan mất bù - giãn tĩnh mạch thực quản đã thắt vòng và ghi nhận 2 lần hôn mê nhưng không nhập viện. Đến ngày 5/11, bệnh nhân hôn mê, được người nhà đưa vào điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Quá trình điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân Trung nằm cùng phòng với bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm đã tử vong do cúm A/H1N1 vào ngày 8/11.

Đến ngày 9/11 bệnh nhân Nguyễn Năng Trung bị sốt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành xét nghiệm và gửi mẫu sinh phẩm đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên kiểm tra. Kết quả cho thấy, bệnh nhân Nguyễn Năng Trung dương tính với cúm A/H1N1. Tuy nhiên vào thời điểm bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh xác định nguyên nhân do hôn mê gan/xơ gan giai đoạn cuối (17 năm) có bệnh kèm theo là nhiễm cúm A/H1N1 và đây không phải là trường hợp tử vong do bệnh cúm A/H1N1.

Sau khi bệnh nhân Nguyễn Năng Trung tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám sàng lọc đối với 7 trường hợp tiếp xúc gần; trong đó 5 người nhà của bệnh nhân, 2 người là bệnh nhân nằm điều trị cùng phòng đều chưa phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh tương tự.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã tiến hành test nhanh và lấy 4 mẫu tiếp xúc gần, thường xuyên nhất với bệnh nhân Nguyễn Năng Trung gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, kết quả đều âm tính với cúm A/H1N1.

Thùy Hương

Chuyên mục khác