Huyện Sa Thầy: ​Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh

10/09/2018 12:59

​Sau gần 10 năm (từ năm 2009 đến nay) triển khai “Ngày Biên phòng toàn dân”, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới huyện Sa Thầy được giữ vững và ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng biên từng bước được cải thiện…

Thực hiện chủ trương “Ngày Biên phòng toàn dân”, huyện Sa Thầy đã tập trung nâng cao nhận thức hệ thống chính trị của huyện và nhân dân trên địa bàn trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phát triển kinh tế, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, huyện Sa Thầy tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vạch trần âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nhờ đó, nhận thức của người dân vùng biên về chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia đã được nâng lên. Người dân đã nhận diện được các dấu hiệu trên đường biên, cột mốc thuộc phạm vi thôn, làng mình quản lý, bảo vệ.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 50 cá nhân, hộ gia đình; 9 tổ tự quản đăng ký, cam kết tham gia tự quản đường biên, cột mốc, về an ninh trật tự. Những hộ gia đình, cá nhân này đã phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị phục vụ cho quá trình đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Sa Thầy phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tuần tra chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

 

Những hộ gia đình, cá nhân này đã phối hợp lực lượng Công an bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng có lệnh truy nã; giúp các lực lượng khác phát hiện, xử lý hành chính 10 vụ/39 đối tượng vi phạm quy chế biên giới; phát hiện 50 vụ vi phạm lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, tịch thu hơn 300m3 gỗ các loại…

Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy chia sẻ: Nhận thức được những khó khăn, phức tạp trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Các lực lượng này đã phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan, chính quyền địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới…

Bên cạnh đó, từ năm 2009 đến nay, với sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của tỉnh và cùng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiều nguồn vốn đã được ưu tiên đầu tư cho 2 xã biên giới với tổng kinh phí lên tới 1.348 tỷ đồng. Đặc biệt, tập trung đầu tư hàng trăm ki lô mét đường giao thông trọng điểm, phá thế ngõ cụt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; đầu tư mở rộng, làm mới, sửa chữa, nâng cấp hàng trăm ki lô mét đường giao thông liên thôn, đường vào khu sản xuất, xây dựng nhiều công trình thủy lợi lớn, nhỏ và vừa để phục vụ sản xuất nông nghiệp, hoàn thành việc đưa điện chiếu sáng về nông thôn, vùng biên giới…

Ông Nguyễn Ngọc Sâm chia sẻ thêm: Hằng năm, huyện Sa Thầy còn lồng ghép các chương trình để hỗ trợ sản xuất, đưa giống mới, khoa học kỹ thuật, vốn… để người dân vùng biên ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa của huyện Sa Thầy còn được đầu tư hàng trăm lớp học kiên cố, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục. Với việc đầu tư 2 trạm y tế quân dân y kết hợp tại 2 xã biên giới, hạ tầng xây dựng khang trang, đảm bảo đủ lực lượng y, bác sĩ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, công tác chăm lo sức khỏe cho người dân ở vùng biên giới được quan tâm hết sức đặc biệt.

Ngoài ra, huyện đã huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, xây dựng nhà tình thương, giao các doanh nghiệp thuộc quân đội đỡ đầu giúp xã trong việc xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Với sự triển khai quyết liệt vì một nền biên phòng toàn dân, diện mạo 2 xã biên giới huyện Sa Thầy ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân vùng biên được cải thiện đáng kể, nhận thức của người dân về chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia không ngừng được nâng lên, rút ngắn dần khoảng cách giữa xã biên giới với các xã có điều kiện phát triển.

Bài, ảnh: Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác