Huyện Đăk Glei: Sẵn sàng cho năm học mới

29/08/2017 17:59

​Theo kế hoạch, năm học 2017 – 2018, huyện Đăk Glei huy động 12.359 em học sinh theo học ở 513 lớp từ Mầm non đến THCS. Trong đó, bậc học Mầm non có 148 lớp với 3.600 em, Tiểu học có 278 lớp với 5.468 em và THCS có 105 lớp - 3.273 em.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei đã tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị trường học tập trung chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tu sửa các phòng học cũ, hoàn thiện các phòng học xây mới để đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế, chỗ ngồi cho học sinh và phương tiện, thiết bị dạy học cho giáo viên. Với sự tự chủ về ngân sách, năm nay nhiều trường đã xây dựng kế hoạch và tiến hành mua sắm, bổ sung nhiều trang thiết bị dạy học phù hợp với điều kiện, nhu cầu dạy, học của mỗi trường…

Ông Phạm Văn Phụ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei cho biết: Để sẵn sàng cho năm học mới, ngay sau khi năm học 2016-2017 kết thúc, Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học mới. Trong đó, tiếp tục lồng ghép triển khai các cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", đặc biệt là việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Trong dịp hè, ngành GD&ĐT huyện đã mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý bậc Tiểu học, THCS về "chuẩn kỹ năng kiến thức các bộ môn học"; tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên bậc Mầm non. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hè giúp đội ngũ giáo viên học tập thêm kinh nghiệm, trau dồi nghiệp vụ cũng như áp dụng phương pháp mới vào giảng dạy…

Năm học 2017 - 2018, ngành GD&ĐT huyện Đăk Glei được đầu tư xây mới 18 phòng học; trong đó, Trường Mầm non xã Đăk Pét được đầu tư xây dựng 2 phòng, Trường Mầm non xã Xốp được đầu tư xây dựng 1 phòng học; Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei được đầu tư xây dựng 12 phòng học và Trường Tiểu học THCS Lý Tự Trọng được đầu tư xây dựng 3 phòng học…

Theo ông Phạm Văn Phụ, nhờ có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ nên các địa phương đã quan tâm đến việc tu sửa trường, lớp học đã xuống cấp hoặc bị hỏng hóc phục vụ cho năm học mới. Ngoài số kinh phí nhà nước hỗ trợ, các xã còn huy động người dân góp công lao động cùng chung sức với địa phương trong vấn đề tu sửa, làm mới cơ sở vật chất để khi con, em mình đến trường không phải ngồi học trong những ngôi nhà tạm, dột nát, thiếu bàn, thiếu ghế... Từ sự chuẩn bị đó, hầu hết các đơn vị trường học trong huyện đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất cho năm học mới.

Song song đó, để ổn định lớp và giảm tỷ lệ học sinh bỏ học sau hè, đặc biệt với những vùng sâu, vùng xa, ngay từ đầu tháng 8, các thầy cô giáo đã tới từng nhà, vận động từng em ra lớp. Với cách làm này, trong những năm học gần đây tỷ lệ học sinh bỏ học năm sau luôn thấp hơn năm trước. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng học tập của học sinh, trong dịp hè các trường đã tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho những em có học lực yếu, trung bình, không để tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp.

Thầy giáo Đặng Quốc Vũ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Lý Tự Trọng cho biết: Để đảm bảo duy trì sĩ số học sinh, ngay từ đầu năm học nhà trường đã tập trung thực hiện nhiệm vụ duy trì sĩ số; tập thể cán bộ, giáo viên cùng bàn bạc, đưa ra các giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế địa phương để vận dụng thực hiện. Nhà trường cũng đã chỉ đạo giáo viên, nhất là giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các thôn, làng đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp...

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên các mặt công tác, ngành GD&ĐT huyện Đăk Glei thêm niềm tin để giành kết quả cao nhất.

Bích Hồng

 

Chuyên mục khác