Hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài

25/06/2024 15:30

Trong thời gian qua, hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Rattanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai đất nước nói chung và các tỉnh nói riêng.

Kon Tum - Rattanakiri có chung đường biên giới dài gần 138,7km, còn với tỉnh Stung Treng, mặc dù không có chung đường biên giới nhưng 2 tỉnh có điều kiện tự nhiên, tài nguyên, thổ nhưỡng với nhiều điểm tương đồng. Với tinh thần đoàn kết hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực, tỉnh Kon Tum đã thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác với hai tỉnh bạn.

Tháng 5/2016, tỉnh Kon Tum chính thức thiết lập quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với 2 tỉnh Rattanakiri và Stung Treng (Campuchia).  Trên cơ sở biên bản hợp tác được ký kết, các cấp, ngành của 3 tỉnh đã phối hợp triển khai các nội dung và đạt được những kết quả tích cực: Hợp tác chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy; hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.  3 tỉnh thường xuyên cử các đoàn công tác thăm, chúc mừng các ngày lễ lớn của mỗi nước, mỗi tỉnh; trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực;  hội đàm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước.

UBND tỉnh Kon Tum ký kết hợp tác giai đoạn 2023 – 2028 với tỉnh Rattanakiri. Ảnh: D.N

 

3 tỉnh đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Campuchia; thông tin nhanh chóng, kịp thời đến các doanh nghiệp các chính sách ưu đãi. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn, hội chợ, các hoạt động liên quan tới xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm do Bộ Công thương, Sở Công thương các tỉnh tổ chức nhằm kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước.

Cùng với đó, khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư (nhất là lĩnh vực du lịch và kinh tế) phù hợp với tiềm năng và khả năng của mình trên cơ sở hợp tác cùng có lợi. Đặc biệt, tích cực triển khai Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, tạo sự kết nối toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực, cải thiện đời sống của người dân.

Tỉnh Kon Tum hỗ trợ kinh phí đào tạo 1 năm tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum (trước năm 2018) cho 10 lưu học sinh của tỉnh Rattanakiri và 13 lưu học sinh của tỉnh Stung Treng, sau đó chuyển sang đào tạo trình độ đại học chuyên ngành tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, giai đoạn từ năm 2018 - 2023. Ngoài ra, cử giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt cho con em Hội người Khmer - Việt Nam chi nhánh tại tỉnh Rattanakiri. Giai đoạn 2024-2029, tỉnh Kon Tum tiếp tục hỗ trợ 20 suất học bổng cho lưu học sinh 2 tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum cùng lãnh đạo tỉnh Rattanakiri đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi ngày 6/6 vừa qua. Ảnh: D.N

 

Do có chung đường biên giới, Kon Tum và Rattanakiri đã phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại khu vực biên giới. Ngoài ra, triển khai mạng lưới y tế nhằm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh và phòng chống HIV/AIDS giữa sở y tế 2 tỉnh trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”.

Tỉnh Rattanakiri luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp tỉnh Kon Tum quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước. Riêng từ năm 2023 đến nay, tỉnh Kon Tum đã triển khai tìm kiếm trên địa bàn tỉnh Rattanakiri và đã cất bốc, hồi hương được 12 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã dành các nguồn lực hỗ trợ tỉnh Rattanakiri 4,1 tỷ đồng và tỉnh Stung Treng 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo đón Tết và xây dựng các công trình an sinh xã hội.

Các tỉnh cũng đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung và tỉnh Kon Tum – Rattanakiri, Kon Tum - Stung Treng nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, góp phần giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng mở rộng, bền vững và mãi mãi trường tồn.  

Dương Nương

Chuyên mục khác