Hội thảo đánh giá và trao giải Cuộc thi viết sáng kiến bảo vệ môi trường và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho phụ nữ và trẻ em

12/12/2019 17:30

Ngày 12/12, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá và trao giải Cuộc thi viết sáng kiến bảo vệ môi trường và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho phụ nữ và trẻ em.
Trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: HT

 

Ban tổ chức tặng hoa cho 10 tác giả có sáng kiến lọt vào vòng chung khảo. Ảnh: HT

 

Cuộc thi được Hội LHPN tỉnh phát động từ ngày 1/8 đến ngày 30/9/2019. Hưởng ứng cuộc thi đã có 72 bài dự thi đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua chấm vòng 1, Hội đồng chấm sáng kiến đã lựa chọn 10 bài dự thi, sáng kiến có ý tưởng hay, có khả năng áp dụng trong thực tiễn vào vòng chung khảo.

Tại Hội thảo, nhiều sáng kiến được trình bày một cách khoa học, có sự đầu tư công phu về nội dung và tư liệu, hình ảnh minh chứng. Một số sáng kiến trong dạy và học nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức về bảo vệ môi trường cho người học, đặc biệt là học sinh mầm non, học sinh DTTS vùng sâu, vùng xa, giúp các em biết cách ứng phó để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Qua đánh giá, Ban tổ chức trao đồng giải Nhì cho 2 sáng kiến: Thuốc trừ sâu sinh học của tác giả Nguyễn Thị Trinh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Một số giải pháp bảo vệ môi trường an toàn cho trẻ em từ 3-5 tuổi người DTTS nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai ở Trường Mầm non Pô Kô, huyện Đăk Tô của tác giả Bùi Thị Thanh Trang, Trường Mầm non Pô Kô, huyện Đăk Tô. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả có sáng kiến được lọt vào vòng chung khảo.

Hoài Tiến

 

 

 

Chuyên mục khác