Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình​

15/11/2018 08:21

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình​ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu truyền hình của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Kon Tum có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và trung tâm y tế huyện, thành phố, cùng các trạm y tế xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum

 

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay, mạng lưới y tế cơ sở đã phát triển rộng khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn 700 huyện, thị xã và hơn 11 ngàn xã, phường, thị trấn có gần 700 bệnh viện tuyến huyện, khoảng 300 phòng khám đa khoa khu vực, với trên 81.200 giường bệnh, gần 11.800 trạm y tế và khoảng 92% thôn bản có nhân viên y tế.

Được ví như là xương sống của ngành Y tế, mạng lưới y tế cơ sở đã giúp người dân được thụ hưởng quyền chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả với chi phí thấp, thuận tiện do không phải đi xa. Đặc biệt, thời gian qua, y tế cơ sở được đánh giá đã làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình, khám chữa bệnh thông thường, phục hồi chức năng...

Tại tỉnh Kon Tum, hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình giai đoạn 2018 - 2020 đang tiếp tục được triển khai trên toàn địa bàn. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh; 100% số cán bộ y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, y tế thôn làng được đào tạo lại và đào tạo nâng cao; 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; 70% trung tâm y tế huyện, thành phố đảm bảo đáp ứng đủ nhân lực kỹ thuật cao, chuyên khoa phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và trình bày các tham luận liên quan đến thực trạng và nhu cầu nhân lực của y tế tuyến cơ sở; các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, năng lực quản lý tài chính và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các trung tâm y tế và trạm y tế xã, phường, thị trấn trong thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình ​...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị, trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, đặc biệt tăng cường năng lực y tế cơ sở, ngành Y tế trong cả nước cần tăng cường triển khai hơn nữa mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình để phát huy hơn nữa nguồn lực y tế sẵn có ở địa phương. Trong đó, chú trọng việc sàng tuyển, theo dõi, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng là hết sức cần thiết. Đặc biệt, các trạm y tế xã, phường, thị trấn cần triển khai lập hồ sơ sức khỏe và tổ chức theo dõi quản lý sức khỏe đến từng người dân, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, mỗi người dân có 1 hồ sơ sức khỏe điện tử tại trạm y tế xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành...

          Tin, ảnh: Trần Văn Phúc

 

Chuyên mục khác