Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV lần thứ tư

01/12/2022 13:30

Sáng 1/12, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị BCH khóa XIV lần thứ tư nhằm đánh giá công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT

 

Bám sát chương trình công tác và chủ đề thi đua năm 2022, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội, phong trào phụ nữ, hoàn thành, đạt và vượt chỉ tiêu thi đua.

Nổi bật, các cấp Hội đã thành lập mới 43 mô hình phát triển kinh tế, với hơn 300 hội viên phụ nữ tham gia; phối hợp hỗ trợ máy móc trang thiết bị cho 2 hợp tác xã và xây dựng hệ thống nhận diện cho 8 sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ với tổng số tiền hơn 180 triệu đồng. Các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ 2.840 phụ nữ DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm; có 2.516 chị đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong năm Hội đã phát triển 3.509 hội viên mới; giới thiệu 386 hội viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, bồi dưỡng, 111 chị được kết nạp Đảng; các cấp Hội duy trì và nhân rộng được 24 mô hình "Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới ", 31 mô hình "Đường làng, nhà tôi xanh, sạch, đẹp"; phát động và trồng 87.887 cây xanh, tham gia chăm sóc 42.073 cây xanh; tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm; thành lập mới 04 mô hình bảo vệ môi trường.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: HT

 

Hội nghị đã bầu bổ sung 1 ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV, bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I; trao Bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2022.

Hoài Tiến

 

 

Chuyên mục khác