Hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ

24/07/2020 13:01

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2019 - 2020 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành. Qua 5 tháng thực hiện nhiệm vụ, Đội K53 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 21 hài cốt liệt sĩ (16 hài cốt tại Campuchia, 5 hài cốt tại Lào), đạt 150% kế hoạch đã đề ra.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ trong mùa khô 2019-2020 được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia; chủ động hội đàm với Ban Công tác đặc biệt của 3 tỉnh Nam Lào (Attapư, Sê Kông, Chămpasắc) và Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia. Qua đó, các bên trao đổi bàn bạc, thống nhất phương pháp tổ chức triển khai kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ giữa các bên liên quan.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Công tác đặc biệt và Ban Chuyên trách các tỉnh bạn cử cán bộ trực tiếp về cơ sở và những vùng khó khăn để vận động, tuyên truyền cho nhân dân ở nước bạn hiểu rõ chủ trương, chính sách của ba Nhà nước trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh.

Đại tá Hồ Anh Tuấn - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chia sẻ: Các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực trong triển khai thực hiện bảo đảm đầy đủ các thủ tục, giấy tờ liên quan khi xuất cảnh thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài; các nguyên tắc, quy định về công tác đối ngoại của Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, đền ơn đáp nghĩa trong cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang địa phương; quan tâm, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ; kiểm tra, nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để có giải pháp chỉ đạo, khắc phục kịp thời.

Các chiến sĩ Đội K53 đưa hài cốt các liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi. Ảnh: ĐN

 

Qua hơn 5 tháng thực hiện nhiệm vụ, Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) khảo sát, xác minh, khai quật trên 525 vị trí ở tất cả các địa bàn đảm nhiệm, đào trên 2.500m3 đất, đá. Cán bộ, chiến sĩ tham gia 15.257 ngày công, di chuyển trên quãng đường hơn 115.000 km bằng xe ô tô, trên 50.000 km bằng xe máy và đi bộ hơn 90.000 km đường rừng. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Đội K53 thu thập trên 530 thông tin, trưng tập 15 nhân chứng cựu chiến binh là đồng đội - trực tiếp chôn cất liệt sĩ từ Việt Nam sang Lào và Campuchia để chỉ từng vị trí chôn cất cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Kết quả sau 5 tháng thực hiện nhiệm vụ, Đội K53 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 21 hài cốt liệt sĩ (16 hài cốt tại Campuchia, 5 hài cốt tại Lào), đạt 150% kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc, Đội K53 còn kết luận 20 thông tin về mộ liệt sĩ để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị và thân nhân gia đình liệt sĩ. Kết thúc đợt quy tập, Cơ quan Thường trực đã chỉ đạo Đội K53 khẩn trương làm tốt công tác sơ kết, rút kinh nghiệm, tiến hành bình xét, biểu dương khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh làm nhiệm vụ quy tập, Đội K53 làm tốt công tác dân vận trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đơn vị tổ chức thăm, khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho hơn 200 lượt người dân ở khu vực trú quân; trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ hàng trăm ngày công lao động, hướng dẫn kỹ thuật tăng gia sản xuất, chăn nuôi, vệ sinh nhà cửa cho nhân dân nơi đơn vị làm nhiệm vụ.

Tiễn đưa các liệt sĩ về đất mẹ. Ảnh: ĐN

 

Những việc làm trên để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân nước bạn Lào và Campuchia ở khu vực đóng quân, làm nhiệm vụ. Đặc biệt, thông qua Tổng Công ty Metphon tại Campuchia, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã hỗ trợ Đội K53 số tiền 300 triệu đồng để làm nhà thờ các liệt sĩ khi quy tập về (được xây dựng tại huyện Ô Chum, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia).

Trong quá trình thực hiện, trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia và Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh Nam Lào chủ động trao đổi công hàm, thống nhất phương án rút Đội quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ về nước sớm hơn so với kế hoạch. Đồng thời, làm tốt công tác tổ chức tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia về nước phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh.

Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2019 – 2020 thể hiện vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp, của cấp ủy, chính quyền địa phương mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ Đội K53.       

Đức Nhuận

Chuyên mục khác