24/10/2020 13:02
Vừa qua chúng tôi có dịp về huyện Kon Rẫy để tìm hiểu phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Tâm sự với chúng tôi, chị Y Thời trú tại xã Đăk Tơ Lung của huyện chia sẻ: Nhờ sự giúp đỡ về nguồn vốn của các cấp Hội Phụ nữ, Tổ liên kết “Trồng lúa nếp than và sản xuất rượu cần nếp cẩm” của chị phát triển mạnh. Đến nay, các thành viên trong Tổ thoát được nghèo và từng bước vươn lên khá giả.
Chị Trần Thị Linh, thôn 2, xã Tân Lập không giấu được niềm vui: Thực hiện mô hình “Nuôi rắn ráo trâu” do Hội LHPN huyện phát động, mấy năm nay, gia đình tôi có nguồn thu nhập trên 450 triệu đồng/năm. Phát huy hiệu quả kinh tế đó, trong thời gian tới, gia đình tôi sẽ duy trì và mở rộng hơn nữa để tăng thu nhập, đồng thời giúp chị em trong thôn, trong xã cũng làm theo.
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đinh Thị Xuân Lan đánh giá: Từ đầu năm đến nay, thông qua các hoạt động của mình và sinh hoạt chi hội phụ nữ định kỳ tại các cơ sở, Hội LHPN huyện lồng ghép được 33 buổi tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động hỗ trợ của hội liên quan đến việc khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và có 3.073 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự. Đồng thời, đăng ký cho 10 lượt chị em phụ nữ có nhu cầu tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh và UBND huyện tổ chức.
|
Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện mở 2 lớp dạy nghề thu hút 33 chị tham gia; phối hợp với Ban dự án Plan vùng Kon Tum hỗ trợ 58 hộ phụ nữ nghèo triển khai các mô hình nuôi vịt, gà để giải quyết các vấn đề sinh kế cho từng hộ gia đình nghèo trong vùng khó khăn tại xã Đăk Kôi và Đăk Pne.
Hội LHPN các xã: Đăk Ruồng, Đăk Kôi, Đăk Tơ Re và thị trấn Đăk Rve duy trì phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” và có 173 chị giúp 105 hội viên, phụ nữ nghèo 891 ngày công lao động; giúp hội viên nghèo có người thân đau ốm, bị mất với số tiền 880 ngàn đồng, 105 kg gạo và 50 kg lúa giống.
Đặc biệt, Hội LHPN huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện rà soát, nắm bắt các đối tượng hội viên, phụ nữ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng này đã giải ngân 7,44 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo và khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, nâng tổng số vốn vay lên gần 90,15 tỷ đồng cho 1.774 hộ phụ nữ trong huyện vay.
Đồng thời, Hội LHPN huyện còn chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục duy trì 4 loại hình tiết kiệm với 5,285 tỷ đồng, có 2.302 thành viên tham gia của 85 tổ và mô hình. Trong đó, tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gần 5 tỷ đồng, có 1.247 thành viên; tiết kiệm xoay vòng vốn 180 triệu đồng, có 471 thành viên của 11 tổ; tiết kiệm tại chi hội 14 triệu đồng, có 192 thành viên của 52 chi hội; tiết kiệm vốn vay thôn bản gần 91 triệu đồng có 392 thành viên của 22 mô hình.
Nhờ đó, Hội LHPN huyện thực hiện có hiệu quả mô hình “Làm chổi đót” tại xã Đăk Pne, “Nuôi gà thịt” và “Nuôi rắn ráo trâu” tại xã Tân Lập, “Trồng rau sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” tại thị trấn Đăk Rve; duy trì và nhân rộng Tổ liên kết “Trồng lúa nếp than và sản xuất rượu cần nếp cẩm” và “Hợp tác xã Đăk Tơ Lung xanh” tại xã Đăk Tơ Lung, “Trồng cây thanh long ruột đỏ” tại xã Đăk Ruồng...
Thông qua những hoạt động có hiệu quả của từ các mô hình kinh tế nói trên, đến nay, toàn huyện có nhiều hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, trong đó có 14 gương điển hình về phát triển kinh tế giỏi tại các cơ sở Hội. Đặc biệt, có những sản phẩm của chị em phụ nữ trở thành sản phẩm được huyện cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP và đăng ký giấy phép kinh doanh. Cụ thể như các sản phẩm: “Rượu cần nếp cẩm của chị Y Thời tại xã Đăk Tơ Lung, “Chuối sấy bà già Đeo” của chị Ngô Thị Ly tại Hợp tác xã Đăk Tờ Lung xanh, mô hình “Nuôi rắn ráo trâu” của chị Trần Thị Linh tại xã Tân Lập…
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đinh Thị Xuân Lan cho biết thêm: Phát huy những hiệu quả đã đạt được, Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình. Mặt khác, Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp với các chương trình, dự án, các ngân hàng đứng chân trên địa bàn, trong đó chủ yếu là Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để làm “bà đỡ” giúp chị em phụ nữ có vốn phát triển sản xuất từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nguyên Hà