22/07/2020 06:18
Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ngọc Hồi thường xuyên chỉ đạo, phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Qua quá trình tuyên truyền, cộng thêm việc thực hiện phương châm “huy động nội lực tại chỗ là chính”, coi trọng vai trò làm chủ của người dân trên tinh thần “dân biết, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng” trong tất cả các nội dung, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Ngọc Hồi đã thu hút sự tham gia tích của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Không chỉ thế, phong trào xây dựng nông thôn mới nhanh chóng trở thành phong trào thi đua trên địa bàn huyện.
Thay vì trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, trên tinh thần tự nguyện, người dân trên địa bàn huyện cùng bàn bạc, góp công, góp sức, góp của, hiến đất để thực hiện xây dựng các tuyến đường, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Trong giai đoạn 2016-2020, việc đầu tư xây dựng nông thôn mới đã huy động được 75,781 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp trên 14,6 tỷ (trên 4.600 ngày công, hiến đất, hiến cây trồng, vật kiến trúc...).
|
“Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”, có sự đồng thuận cao, cùng chung sức, chung tay thực hiện, nhờ đó, cơ sở hạ tầng từng bước được đồng bộ; đường trục xã đạt 100%; đường trục thôn, xóm đạt 83%; đường ngõ xóm đạt 57% và đường trục chính nội đồng đạt 53%. Đến nay, 7/7 xã đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 7/7 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện, 6/7 xã đã đạt chuẩn về tiêu chí trường học, 71% số hộ trên địa bàn có nhà ở đạt tiêu chuẩn…
Cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện luôn chú trọng đầu tư, thực hiện các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, từng bước ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.
Từ năm 2016-2018, huyện Ngọc Hồi đã đầu tư hỗ trợ gần 900 triệu đồng để thực hiện các mô hình kinh tế tập thể. Nhờ đó, 29 trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản; 5 hợp tác xã và 7 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả.
Bên cạnh đó, huyện Ngọc Hồi cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giảm nghèo. Được tiếp thêm sức, hỗ trợ cần câu - con cá, việc sản xuất của người dân đạt hiệu quả hơn. Từ khó khăn về kinh tế, đến nay đã có 5/7 xã đạt chuẩn tiêu chí 11 - về tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, 4/7 xã đạt tiêu chí về thu nhập.
Với những nỗ lực, phấn đấu, từ những khó khăn ban đầu, cho đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đang hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; 1 xã đạt từ 12 tiêu chí và 1 xã đạt 9 tiêu chí.
“Những kết quả đạt được là nhờ vào sự hợp sức, đồng tâm cùng thực hiện giữa chính quyền và nhân dân địa phương. Có nền tảng, có động lực, trong mục tiêu đến năm 2025, chúng tôi phấn đấu đến cuối năm 2020 có 5/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 thôn chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và mục tiêu đến năm 2025 có 7/7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; phấn đấu có thêm 2 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới”- ông Châu Ngọc Lân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết.
Nhờ có những hướng đi, cách làm phù hợp, việc xây dựng nông thôn mới ở huyện Ngọc Hồi đã có những kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo sự đoàn kết, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bà con nhân dân.
Bình An