Hiệu quả từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đăk Hà

30/07/2023 06:59

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đăk Hà (Ban chỉ đạo) đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở địa phương.

Thượng tá Nguyễn Văn Chiêu – Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Công an huyện Đăk Hà cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, Ban chỉ đạo huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: VT

 

Hằng năm, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, trang thông tin cơ sở; lồng ghép các nội dung tuyên truyền toàn dân bảo vệ ANTQ thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố, các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các thôn, làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, người dân cùng đồng lòng bảo vệ ANTT ở địa phương,  đấu tranh phòng chống tội phạm, các thế lực thù địch, phản động. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo tổ chức phát động 188 buổi tuyên truyền bảo vệ ANTQ, thu hút hơn 37.400 lượt người tham gia.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo huyện làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo duy trì hoạt động hiệu quả của 8 mô hình tự quản về ANTT do Công an huyện quản lý, hướng dẫn hoạt động các mô hình như: “Tiếng kẻng an ninh”, “Trường học an toàn, giáo viên thân thiện đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Hà Mòn; “Tổ nhân dân tự quản ANTT” của Công an xã Đăk La;  “Trường học an toàn về ANTT”, “Giáo xứ bình yên – đảm bảo ANTT” ở xã Đăk Pxi; “Đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo ANTT và tuyên truyền pháp luật”, “Camera an ninh”, “Dân vận khéo - giúp dân thoát nghèo bền vững trong đồng bào DTTS”, “Trang Zalo OA” của Công an huyện.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo huyện còn phối hợp, hướng dẫn Mặt trận và các đoàn thể duy trì 7 mô hình như: “Khu dân cư về phòng chống tội phạm, ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa kiểu mẫu”, “Tổ cộng đồng tự quản ở cụm dân cư”, “Sổ tay công tác tuyên truyền”, “Sổ theo dõi tình hình ANTT xã hội gắn với tiếng kẻng an ninh ở khu dân cư” của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; “Đoạn đường tự quản”, “Chi hội nông dân tự quản về ANTT” của Hội Nông dân huyện; “Tổ phụ nữ không vi phạm pháp luật” của Hội LHPN huyện.

Người dân huyện Đăk Hà tự nguyện giao nộp vũ khí. Ảnh: V.T

 

Thông qua việc triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình trên đã giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ ANTQ là của toàn dân, chủ động giao nộp vũ khí, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật với các cơ quan chức năng. Từ đầu năm 2022 đến nay, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 70 nguồn tin có giá trị. Điển hình như tin báo về vụ cá độ bóng đá World Cup 2022 qua mạng internet, với số tiền lên đến 1,4 tỷ đồng của 9 đối tượng, xảy ra tại thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk; vụ trộm cắp 4 bình ắc quy xe ô tô liên tiếp xảy ra trên địa bàn thị trấn Đăk Hà; vụ trộm hơn 90 triệu đồng xảy ra tại xã Đăk La; vụ tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua, với số tiền 18 triệu đồng của 7 đối tượng xảy ra tại lô cao su thôn 7, xã Đăk La. Cùng với đó, người dân đã nâng cao tự giác giao nộp 3 súng hơi tự chế, 4 súng cồn, 3 súng kíp tự chế; 3 nòng súng, 35 viên đạn, 2 súng tự chế bắn đạn chì, 5 kg đạn chì, 0,5 kg đạn bi, 5 rựa, kiếm tự chế.

Thượng tá Nguyễn Văn Chiêu cho biết: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò trong công tác bảo vệ ANTT, ANTQ; thực hiện tốt công tác phát động toàn dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, vận động người phạm tội ra đầu thú; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật, người mắc các tệ nạn xã hội tại gia đình và cộng đồng dân cư, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng trong cộng đồng; phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống dịch bệnh và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; tăng cường công tác phối hợp giữa các  lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Văn Tùng

Chuyên mục khác