Hiệu quả từ hoạt động chiếu phim lưu động kết hợp với phổ biến pháp luật

14/05/2023 06:04

Thời gian qua, hoạt động chiếu phim lưu động kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh ta đã phát huy hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của người dân.

Năm 2022, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với các huyện tổ chức thực hiện 130 buổi chiếu phim lưu động kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút khoảng 25.000 lượt người xem. 4 tháng đầu năm 2023, Trung tâm thực hiện 62 buổi tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Kon Plông và Đăk Tô; mỗi buổi thu hút bình quân từ 150- 250 người xem. Nội dung các bộ phim chủ yếu phản ánh về tình yêu quê hương, đất nước; nỗ lực của quân và dân ta trong công cuộc chống kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược; ý chí bất khuất, kiên cường của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiếu phim lưu động kết hợp với tuyền truyền, phổ biến pháp luật tại các xã. Ảnh: TL

 

Tại thôn Đăk Lúp và thôn Đăk Lai, xã Đăk Nên (huyện Kon Plông), Đội chiếu phim lưu động xung kích của Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh phối hợp với UBND xã Đăk Nên tổ chức chiếu phim kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào đầu tháng 4/2023. Nhận được thông tin này, hàng trăm người dân cùng nhau tập trung tại nhà văn hóa thôn từ rất sớm để đón xem. Bà con bày tỏ niềm vui mừng, háo hức khi được xem phim tài liệu “Những chiến sĩ binh đoàn Tây Nguyên”, bộ phim “Đất nước đứng lên” kết hợp với nghe phổ biến, tuyên truyền pháp luật.

Anh A Kiên, ở thôn Đăk Lai, xã Đăk Nên tâm sự: Chúng tôi rất phấn khởi khi được xem phim trên màn ảnh rộng ngay tại thôn, bà con mong muốn sẽ có thêm nhiều buổi chiếu phim như thế này để nâng cao hiểu biết, được vui vẻ và thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Ông Trần Thanh Minh- Chủ tịch UBND xã Đăk Nên cho biết: Cùng với việc tổ chức chiếu phim phục vụ người dân trên địa bàn, UBND xã Đăk Nên đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, an toàn giao thông, chính sách của Nhà nước đối với vùng DTTS và miền núi…

Hiện nay, Đội chiếu phim lưu động xung kích, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện nên có thể di chuyển đến những địa bàn khó khăn nhất để phục vụ người dân; nguồn phim khá đa dạng, đảm bảo nội dung và chất lượng, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu hưởng thụ của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Người dân mong muốn có thêm nhiều buổi chiếu phim lưu động tại thôn, làng. Ảnh: TL

 

Ông Nguyễn Kim Hải- Đội trưởng Đội chiếu phim lưu động xung kích (Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh) cho hay: Tùy theo đặc điểm kinh tế-xã hội của từng địa phương, đội chiếu phim lưu động xung kích sẽ phối hợp với chính quyền kết hợp tuyên truyền nội dung linh hoạt. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, giúp người dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; hương ước, quy ước của thôn; nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, thực hiện “thay đổi nếp nghĩ, cách làm” để vươn lên phát triển kinh tế, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Ông Phạm Văn Hân- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh chia sẻ: Ngoài việc chiếu phim lưu động, Trung tâm còn kết hợp tuyên truyền đến nhân dân vùng khó khăn theo các chủ đề như Mừng Đảng- Mừng Xuân, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhân rộng các điển hình tiên tiến, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế gia đình… Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao dân trí, giảm mức chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, đẩy lùi tệ nạn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Thời gian đến, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh mong muốn cấp trên quan tâm thành lập thêm đội chiếu phim lưu động để tăng cường năng lực chiếu phim đến tất cả các thôn, làng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quan tâm đầu tư máy chiếu công nghệ HD hiện đại để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của nhân dân trong hoạt động chiếu phim lưu động kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật.       

Tấn Lộc

Chuyên mục khác