Hãy cùng nhau loại trừ bệnh sốt rét

25/04/2019 06:10

Xác định được tính nguy hiểm của bệnh sốt rét, trong nhiều năm qua, ngành Y tế tỉnh đã tổ chức triển khai phòng chống với quan điểm “Toàn dân hãy cùng nhau loại trừ bệnh sốt rét”. Nhờ đó, năm 2018 vừa qua, trên địa bàn tỉnh chỉ có 247 bệnh nhân mắc bệnh sốt rét, với tỷ lệ mắc là 0,45/1.000 dân số chung. Riêng quý I/2019, số mắc sốt rét trong toàn tỉnh giảm 31,7% so với cùng kỳ năm 2018 và tình hình sốt rét tương đối ổn định, không có sốt rét ác tính và tử vong do sốt rét xảy ra.

Bác sĩ Đào Duy Khánh - Giám đốc Sở Y tế cho biết: Từ năm 2018 đến nay, ngành Y tế tỉnh đã tổ chức 546 lượt giám sát với 655 điểm giám sát phát hiện ca bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như khám lấy lam máu xét nghiệm, giám sát vector truyền bệnh sốt rét về mật độ muỗi Anopheles và thành phần loài truyền bệnh sốt rét, đồng thời hướng dẫn công tác chẩn đoán, điều trị sốt rét, hoạt động của điểm kính hiển vi, quản lý và sử dụng thuốc. Theo đó, toàn ngành đã xét nghiệm phát hiện ký sinh trùng sốt rét được 43.485 lam máu, trong đó có 134 lam máu có ký sinh trùng sốt rét, chiếm tỷ lệ 0,31%. Các cơ sở y tế trong tỉnh đã chi 1.035 liều thuốc điều trị sốt rét, trong đó 247 liều điều trị sốt rét và 788 liều cấp tự điều trị sốt rét.

Để phòng chống vector truyền bệnh sốt rét, ngành Y tế tỉnh đã cấp 77.316 chiếc màn đôi có tẩm hóa chất tồn lưu dài cho người dân sống trong vùng sốt rét lưu hành; cấp 6.870 chiếc võng, màn tẩm hóa chất tồn lưu dài cho người dân thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy; tổ chức tẩm màn tại 61 xã vùng sốt rét lưu hành vừa nặng, với 107.890 người dân được bảo vệ…

Cán bộ y tế Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông phun thuốc diệt muỗi tại các thôn làng. Ảnh: Vĩnh Hà 

 

Đặc biệt, ngành Y tế tỉnh đã tổ chức nói chuyện, phát thanh, thảo luận nhóm về các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét được 62.941 lần, với 385.226 người tham dự. Nhân viên y tế thôn bản duy trì hoạt động thăm hộ gia đình để truyền thông phòng chống sốt rét về nguyên nhân gây bệnh sốt rét, triệu chứng của bệnh sốt rét, vận động người dân ngủ màn thường xuyên tại nhà và khi đi rừng, ngủ rẫy… Ngành Y tế tỉnh đã cấp 155 áp phích, 945 tranh lật, 1.439 quyển sổ tay truyền thông hướng dẫn người dân phòng chống sốt rét; xây dựng 9 pano truyền thông phòng chống sốt rét tại vùng sốt rét lưu hành nặng với nhiều nội dung và hình ảnh phong phú.

Hàng năm, Nhà nước đầu tư kinh phí phục vụ cho hoạt động phòng chống sốt rét trên địa bàn tỉnh gần 3,4 tỷ đồng. Theo đó, ngành Y tế tỉnh cấp đủ cơ số thuốc sốt rét điều trị ngay từ tuyến đầu, trong đó mỗi trạm y tế xã thuộc vùng sốt rét lưu hành theo phân vùng dịch tễ sốt rét năm 2014 luôn luôn có 2 lọ Artesunat 60mg với mục đích điều trị ban đầu cho những trường hợp sốt rét ác tính, sau đó cho chuyển lên tuyến trên. Đồng thời, cấp 130 lít hóa chất Fendona và 215 lít hóa chất Icon để tẩm màn cho người dân tại các xã thuộc vùng sốt rét vừa và nặng; cấp 33.500 test chẩn đoán nhanh cho các cơ sở y tế trong tỉnh để xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ sốt rét.

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh sốt rét tại các huyện: Sa Thầy, Ngọc Hồi, Ia H’Drai…

Vì vậy, bác sĩ Đào Duy Khánh cho biết thêm: Trong thời gian tới, ngành Y tế tỉnh tiếp tục cấp vật tư, hóa chất, thuốc sốt rét, kem xua muỗi cho các tuyến; tăng cường công tác phát hiện, điều trị sớm các trường hợp mắc sốt rét, đảm bảo không để sốt rét gia tăng, đặc biệt là sốt rét ác tính dẫn tới tử vong do sốt rét gây ra. Ngành Y tế tỉnh tiếp tục rà soát lộ trình sốt rét tại các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Đăk Hà, thành phố Kon Tum về tiêu chí loại trừ sốt rét để làm căn cứ triển khai các hoạt động phòng chống sốt rét, đồng thời triển khai kế hoạch tẩm màn cho các xã thuộc vùng sốt rét vừa nặng; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh sốt rét bằng nhiều hình thức như: nói chuyện tư vấn phòng chống sốt rét, tổ chức lễ phát động ngày “Thế giới Phòng chống sốt rét” với chủ đề: “Hãy cùng nhau loại trừ bệnh sốt rét”…

Vĩnh Hà

Chuyên mục khác