Góp sức vì việc chung

18/11/2020 06:04

Phát huy tinh thần trách nhiệm, mỗi hộ gia đình, mỗi khu dân cư trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực góp sức, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng.

Trong năm 2020, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, dân làng Plei Dơ Drợp, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum được Nhà nước hỗ trợ 8,5 tỷ đồng để thực hiện các tuyến đường bê tông với tổng chiều dài 7,8km. Khi được hỗ trợ vốn, người dân vui mừng, nỗ lực góp công, góp sức và hiến đất để làm đường. Đưa tay chỉ ra phía trước nhà, chị Y Thúy vui mừng cho biết: “Bà con trong thôn tích cực hiến đất làm đường, gia đình mình cũng hiến khoảng 50m2. Góp sức vì việc chung, mỗi người một tay, những con đường bê tông giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận lợi hơn và hạn chế được tình trạng ép giá nông sản”.

Bên cạnh việc hiến đất làm đường, mỗi người dân trong thôn còn tích cực bảo vệ đường làng ngõ xóm. Dẫn chúng tôi đi trên những con đường hoa rợp cờ đỏ sao vàng, ông A Wen – Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Plei Dơ Drợp tự hào nói: “Ở đây, bà con đoàn kết và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhờ vậy, công tác vận động rất nhẹ nhàng”.

Phát huy tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm, mỗi người dân thôn Plei Dơ Drợp vừa nỗ lực thực hiện các hoạt động, phong trào, vừa làm tốt vai trò giám sát, bảo vệ đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Nhờ đó, ở thôn không còn chuyện xả nước thải, vứt rác ra đường. Cùng với đó, bà con trồng và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nhà rông văn hóa, sân bóng đá, các công trình công cộng… “Bà con cùng hưởng ứng, chung sức kéo điện công lộ, trồng hoa dọc các tuyến đường thôn và thực hiện mô hình cột cờ hộ gia đình. Qua các hoạt động đã phát huy tinh thần đoàn kết, góp sức giúp thôn đạt 9/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” – ông A Wen cho hay.

Cũng như dân làng thôn Plei Dơ Drợp, người dân tại thôn Vi Choong, xã Hiếu, huyện Kon Plông cũng chung sức đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong năm 2020, 56 hộ gia đình trong thôn đồng lòng, góp công, góp sức xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao. Nhận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nhà văn hóa, anh A Vệ không giấu được niềm vui: “Xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao để dân làng có điểm tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống cũng như duy trì các phong trào thể dục, thể thao. Bản thân mình cùng với dân làng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn các thiết chế văn hóa”. 

Dân làng Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum) đánh cồng chiêng, múa xoang mừng Ngày hội. Ảnh: HỒNG TRÚC 

 

Ngoài ra, các hộ dân trong thôn Vi Choong còn chủ động thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, thường xuyên trồng cây xanh, không xâm phạm đến tài nguyên rừng. Thôn đã thành lập tổ an ninh nhân dân để đảm bảo tốt an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn. Nhờ đó, trong thôn không xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ; bà con chung sức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước.

Với 276 gia đình thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà, việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là việc làm thường xuyên. Bà Vũ Thị Cầm (thôn Đăk Tin) cho biết: “Chúng tôi cùng đóng góp kéo điện công lộ, trồng hoa trên các con đường và tuyên truyền nhau giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư. Ngoài ra, bà con trong thôn còn tích cực thực hiện tốt quy chế hoạt động của tổ cộng đồng tự quản; nỗ lực giúp nhau trong mọi lĩnh vực”.

Đoàn kết tham gia bảo vệ xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, hàng tuần, người dân thôn Đăk Tin tích cực ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định. Cùng với đó, các hộ chăn nuôi ý thức xây dựng chuồng trại đảm bảo vệ sinh, không xả nước thải ra môi trường. Như chị Bùi Thị An, để đảm bảo vệ sinh môi trường, chị tiên phong sử dụng đệm lót sinh học để chăn nuôi gà, đồng thời thực hiện khử trùng hàng tuần, đảm bảo vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. “Mình chấp hành theo quy định của khu dân cư, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi” – chị An chia sẻ.

Ngoài ra, phát huy tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ khi ốm đau, hoạn nạn, nhân dân trong thôn Đăk Tin luôn tự nguyện đóng góp các loại quỹ an sinh xã hội; tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ những hộ gia đình trong thôn có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, bà con tích cực hưởng ứng, có những việc làm thiết thực, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh nói riêng và đồng bào miền Trung nói chung.

Với sự đồng sức, đồng lòng của người dân, thôn Đăk Tin đã thực hiện đạt và vượt 47/47 tiêu chí trong 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và được công nhận đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa 5 năm liền.

Góp sức vì việc chung, mỗi người dân, mỗi khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua việc thực hiện đã tạo ra phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, lan tỏa, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân và của cả cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hoài Tiến

Chuyên mục khác