11/05/2025 13:20
Xã Ya Xiêr có 6 thôn, với 1.706 hộ/6.475 nhân khẩu, trong đó có 1.425 hộ là người dân tộc thiểu số như Gia Rai, Thái, Sán Dìu. Toàn xã hiện có 16 điểm sinh hoạt tôn giáo, chủ yếu tập trung tại các làng Lung, Rắc, O và Trang.
Những năm qua, tình hình tôn giáo ở xã ổn định, các hoạt động tôn giáo được tổ chức đúng quy định pháp luật, không có biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng để chia rẽ, gây mất đoàn kết hay chống phá chính quyền. Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân sống tốt đời đẹp đạo.
Ông Hoàng Đình Tuyên- Chủ tịch UBND xã Ya Xiêr cho biết: Chính quyền xã thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và tôn giáo của bà con. Vào các dịp lễ lớn như Noel, Phục sinh, Tết Nguyên đán, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đều tổ chức gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các vị chức sắc, trưởng nhóm tôn giáo để cùng nhau bàn bạc, định hướng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Những buổi gặp gỡ ấy không chỉ gắn kết chính quyền với người dân mà còn tạo cơ hội để các vị chức sắc trở thành cầu nối lan tỏa chủ trương, chính sách đến từng hộ, từng người.
Được quan tâm, tạo điều kiện, bà con theo đạo ở xã Ya Xiêr chủ động tham gia các hoạt động tại địa phương. Những chức sắc, chức việc luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác phối hợp cùng chính quyền tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn, hỗ trợ hòa giải các mâu thuẫn trong thôn, làng và tích cực thay đổi cách nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất.
|
Giáo phu A Dứp, hiện đang phụ trách điểm nhóm Công giáo tại làng O, chia sẻ: Chúng tôi luôn nhắc nhở bà con sống có trách nhiệm với cộng đồng. Trong mỗi buổi giảng lễ, tôi đều đề cập việc chấp hành pháp luật, sống đoàn kết, gìn giữ an ninh thôn, làng và xây dựng nếp sống văn hóa.
Ông A Dứp còn đồng hành cùng chính quyền trong việc tuyên truyền ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất, vận động người dân trồng sầu riêng, cà phê, áp dụng tưới tự động để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.
Tại làng Rắc, nơi có đông bà con theo đạo Tin lành, Mục sư A Sức luôn gương mẫu trong cuộc sống và tiên phong trong thay đổi tư duy làm kinh tế. Trong các buổi lễ, ông thường nhắc bà con đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, không nghe lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” rồi vượt biên trái phép. “Chỉ có lao động chân chính mới mang lại hạnh phúc thật sự”- ông A Sức nhấn mạnh.
|
Không dừng lại ở lời nói, ông đã cải tạo vườn tạp, đăng ký trồng 150 cây sầu riêng trên diện tích 6.000m2 trước kia chỉ trồng mì, cấy lúa vụ. Mô hình phát triển kinh tế từ cây sầu riêng đang từng bước phát huy hiệu quả. Ông A Sức mong rằng, sự thay đổi của mình sẽ là tấm gương để bà con cùng học tập và làm theo, làm giàu trên chính mảnh đất của mình.
Từ những tấm gương cụ thể, cộng đồng giáo dân ở xã Ya Xiêr ngày càng thấm nhuần tinh thần trách nhiệm với gia đình, thôn làng và xã hội. Những hành động đẹp đang dần trở thành thói quen tốt, là một phần của cuộc sống nơi đây. Giáo dân giữ đạo cũng vừa giữ làng, giữ mối nghĩa tình gắn bó trong cộng đồng.
Ông Hoàng Đình Tuyên đánh giá: Giữa người theo đạo và không theo đạo tại xã luôn có mối liên kết chặt chẽ, là tình làng nghĩa xóm, là sợi dây đồng bào gắn kết keo sơn. Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng các chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vận động người dân sống và làm việc theo pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa, không để con em bỏ học, loại bỏ hủ tục và không ngừng học hỏi để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Các phong trào lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “5 không, 3 sạch”, hay Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” đều được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả tích cực.
Chính quyền cũng tổ chức cho bà con đi tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả để học hỏi, nhân rộng. Nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu được khen thưởng, động viên kịp thời, trở thành động lực để cộng đồng ngày càng thêm gắn bó, phát triển.
Ở xã Ya Xiêr hôm nay, “sống tốt đời, đẹp đạo” không còn là khẩu hiệu mà đã thấm sâu trong cách nghĩ, cách làm của bà con, từ đó chung tay dựng xây một cuộc sống bình yên, no ấm.
Y Đô