Gặp gỡ, giao lưu nhân kỷ niệm 40 năm Trường lưu học sinh Lào tỉnh Gia Lai - Kon Tum

01/09/2019 10:15

Tối 31/8, tại Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng (thành phố Kon Tum), Ban liên lạc Trường lưu học sinh Lào tỉnh Gia Lai - Kon Tum tổ chức gặp gỡ, giao lưu nhân kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1979 - 2019).
Các đại biểu tham dự giao lưu. Ảnh: QĐ

 

Dự buổi giao lưu về phía tỉnh Attapư (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) có các ông: Su Ly Vông - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Lạt Sạ Mý - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên - Thiên nhiên và Môi trường, cùng một số lãnh đạo các ngành của tỉnh là những cựu học sinh Trường lưu học sinh Lào tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Về phía tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo.

Tại buổi giao lưu, ông Phan Đức Luận - Trưởng Ban liên lạc Trường lưu học sinh Lào tỉnh Gia Lai - Kon Tum ôn lại chặng đường 10 năm thành lập và hoạt động của trường (1979 - 1989). Trong 10 năm hoạt động, nhà trường đã đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước Lào nói chung và tỉnh Attapư nói riêng, với khoảng 1.000 lưu học sinh. Nhiều cựu học sinh hiện nay trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các sở, ban, ngành của tỉnh Attapư và nhiều tỉnh khác của Lào; trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do hai Đảng, hai Nhà nước và lãnh đạo hai tỉnh kết nghĩa Attapư và Gia Lai - Kon Tum giao phó.

Một tiết mục văn nghệ về tình hữu nghị Việt - Lào. Ảnh: QĐ

 

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, những lời tâm sự đầy xúc động từ trái tim khi nhớ về những kỷ niệm, về tình hữu nghị anh em... của cán bộ, giáo viên và các cựu học sinh của trường trong buổi gặp gỡ, giao lưu, góp phần tô thắm, vun đắp thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Quang Định

 

Chuyên mục khác