Đừng vội quên Covid-19

17/04/2023 06:08

Sau một thời gian tạm lắng, những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 trong nước lại có chiều hướng gia tăng. Điều đó cho thấy, Covid-19 vẫn đang hiện hữu, diễn biến khó lường, cần tiếp tục đề cao cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch.

Từ đầu tháng 4 tới nay, số liệu cập nhật của Bộ Y tế cho thấy số ca mắc Covid-19 đang có xu thế tăng nhanh. Trong 7 ngày (từ 5-11/4/2023), cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc Covid-19, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày. Đặc biệt, ngày 12/4, toàn quốc có thêm 261 ca, trong khi, thời gian trước, số ca mắc mới chỉ rải rác từ 60 -120 ca /tuần. Cùng với đó, số ca nhập viện và trở nặng cũng có xu hướng gia tăng khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Nguyên nhân được các chuyên gia Y tế lý giải là do thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi rút phát triển, trong đó có virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, sau một thời gian dài tiêm vắc xin phòng Covid-19, hệ miễn dịch do vắc xin bảo vệ đã suy giảm khiến nhiều người dễ mắc bệnh. Điều đáng nói là tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng bệnh của đại bộ phận người dân làm cho dịch có xu hướng lây lan trở lại.

Đeo khẩu trang vẫn là biện pháp hữu hiệu để phòng tránh dịch Covid-19. Ảnh: TH

 

Lâu nay, quy định 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và vắc xin luôn là các biện pháp hữu hiệu trong phòng, chống bệnh Covid-19. Thế nhưng, khi dịch lắng xuống, nhiều người chỉ quan tâm đến sự thuận tiện trong sinh hoạt, thoải mái trong giao tiếp, vui chơi mà quên đi chiếc khẩu trang đã từng là “vũ khí” chống dịch Covid-19 trong một thời gian dài. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp điều này ở bất kỳ đâu, bến xe, bệnh viện hay siêu thị, ngoài chợ, khu vui chơi... đa số mọi người đều không đeo khẩu trang, nếu có thì cũng chỉ vì nắng nóng, khói bụi. Còn việc khử khuẩn thì dường như đi vào quên lãng.

Tại tỉnh ta, rất may tình hình dịch bệnh vẫn đang ổn định. Trong quý I, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 1 ca mắc Covid-19, giảm 18.458 ca so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào mắc biến thể mới của SARS-CoV-2. Công tác tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 đạt được những kết quả quan trọng, đạt được mục tiêu đề ra.

Nhưng, nói như thế không có nghĩa là chúng ta được phép chủ quan, lơ là, bởi thực tế, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, con số thống kê về ca mắc mới không thực sự phản ánh hết thực trạng dịch bệnh. Vì hiện nay, rất nhiều người mắc Covid-19 nhưng không xét nghiệm hoặc tự test, rồi tự cách ly và điều trị ở nhà mà không đến các cơ sở y tế khai báo hay thăm khám nên ngành chức năng không thể cập nhật.

Thông tin Covid-19 gia tăng nhanh trở lại tại nhiều địa phương chính là lời cảnh báo và nhắc nhở mỗi người dân phải quan tâm đến vấn đề phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Dù không quá hoang mang, nhưng rõ ràng không thể chủ quan vì vi rút có khả năng biến đổi liên tục và nguy cơ dịch bùng phát dịch vẫn có thể xảy ra.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, nhằm kiểm soát tình hình, không để dịch bùng phát trở lại, ngày 12/4, Bộ Y tế có công văn khẩn số 2116/BYT-DP gửi các địa phương trong cả nước về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thúc đẩy tiêm vắc xin phòng Covid-19; chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Để duy trì thành quả chống dịch, góp phần tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế-xã hội, cùng với nỗ lực của ngành chức năng, ý thức tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch của mỗi người dân vẫn là yếu tố căn cơ. Đặc biệt, sắp tới vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân đi lại, di chuyển, tụ tập vui chơi nhiều, do đó, thông điệp 2K một lần nữa cần được nhấn mạnh.

Thùy Hương

Chuyên mục khác