Đưa nước sạch, nhà vệ sinh về trường học vùng khó

03/09/2018 13:27

​Năm học mới 2018-2019, nhiều trường học ở vùng sâu, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư sửa chữa, xây dựng mới các công trình nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch.

Năm học mới này, thầy trò Trường PTDTBT THCS xã Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông) có công trình nước sạch, nhà vệ sinh mới.

Hiệu trưởng nhà trường - Phạm Quốc Việt cho biết: Năm 2013 trở về trước, trường được phụ huynh hỗ trợ hệ thống ống dẫn tự chế đưa nước suối từ đầu nguồn về, để ăn uống cũng như vệ sinh cá nhân. Hệ thống nhà vệ sinh sử dụng chung toàn trường với 1 phòng có 2 bệ xí, không đáp ứng nhu cầu sử dụng cho gần 300 con người. Năm 2014, các công trình trên xuống cấp nghiêm trọng, nhà trường phải huy động phụ huynh dựng tạm nhà vệ sinh bằng vách ván lợp tôn cho học sinh sử dụng. Còn nguồn nước sử dụng của trường gần như thiếu quanh năm, do hệ thống ống nhựa dẫn nước bị mục nát, thất thoát nguồn nước đưa về. Điều này ảnh hưởng không ít đến mỹ quan, vệ sinh môi trường học đường.

Công trình nhà vệ sinh, nước sạch được đầu tư xây dựng mới ở Trường PTDTBT THCS xã Đăk Sao (Tu Mơ Rông). Ảnh: M.T

 

Theo thầy Việt, trước các khó khăn trên, năm học 2016 - 2017, UBND huyện Tu Mơ Rông và ngành GD&ĐT quan tâm đầu tư 1 công trình giếng khoan. Tiếp đến năm 2018, trường được đầu tư thêm 2 công trình nhà vệ sinh, bao gồm dãy nhà vệ sinh có bệ xí dành cho học sinh nam, nữ và khu vực phòng vệ sinh riêng của các thầy giáo, cô giáo.

Mấy năm trước, học sinh lẫn giáo viên ở 10 điểm trường của Trường Tiểu học Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) cũng thiếu nhà vệ sinh. Cô Nguyễn Thị Thêu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Linh nhớ lại, lúc đó (năm 2015), tính riêng điểm trường trung tâm có 1 nhà vệ sinh, nhưng qua thời gian đã bị hỏng, không sử dụng được; 9 điểm trường lẻ ở các thôn đều không có nhà vệ sinh.

“Không có nhà vệ sinh gây ảnh hưởng rất lớn đối với giáo viên, học sinh. Nhất là vào mùa mưa, các điểm trường làng, học sinh phải chạy về nhà lúc muốn đi vệ sinh. Điểm trường chính, nhà trường không mở cửa nhà vệ sinh do hư hỏng nặng, các em phải đi vệ sinh... ở vườn cà phê hoặc khu đất phía sau trường học, một số em còn phải chạy về nhà. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường, cũng như thói quen giáo dục các em về giữ gìn vệ sinh chung” - cô Thêu nói.

Nhưng, chuyện cũ đã qua, cô Thêu cho hay, cuối năm 2017 đến hè 2018, nhà trường đã được các cấp quan tâm, đầu tư xây dựng mới 9 công trình nhà vệ sinh và hệ thống nước sạch, phục vụ cô trò ở từng điểm trường tại làng. Riêng điểm trường chính có 1 công trình nhà vệ sinh với 2 dãy bệ xí dành riêng cho học sinh nam, nữ  và 1 công trình nhà vệ sinh dành cho giáo viên.

Nói về đầu tư hệ thống nhà vệ sinh, nước sạch ở trường học trên địa bàn xã, ông A Hòa - Chủ tịch UBND xã Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông) nhận xét, hai năm trở lại đây, các cấp quan tâm đầu tư nguồn vốn xây mới, cải thiện nhà vệ sinh, nước sạch nhằm đảm bảo phục vụ cho học sinh khi đến trường. 3 trường học bậc mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã đã được đầu tư 8 công trình liên quan. Nhờ đó, đã giải quyết cơ bản nhu cầu thiếu nước sinh hoạt, vệ sinh cho gần 800 giáo viên và học sinh ở các điểm trường chính, cũng như điểm trường lẻ.

Ông Lê Hải Lâm - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei cho hay, từ  tháng 12/2017 đến nay, ngành đã thực hiện phân bổ kinh phí 4,991 tỷ đồng sửa chữa, xây dựng mới 100 hạng mục nhà vệ sinh, giếng nước tại các cơ sở trường học trên địa bàn.

“Ngành đã đi kiểm tra, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình ở các trường đạt khoảng 90%. Những đơn vị chưa hoàn thành công trình, nguyên do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều ảnh hưởng lớn đến quá trình thi công. Hiện tại, Phòng đã nhắc nhở một số trường học, đơn vị thi công chú tâm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước khai giảng năm học mới” - ông Lâm thông tin thêm.

Cuối năm 2017, theo báo cáo của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 625 nhà vệ sinh tạm bợ, bán kiên cố trong tổng số 1.167 nhà vệ sinh ở 413 trường học. Không ít các công trình vệ sinh trường học được cho là kiên cố nhưng đã sử dụng 7 - 10 năm nên nhiều hạng mục hư hỏng.

Trước thực tế trên, UBND tỉnh đã quan tâm, phân bổ kinh phí và lồng ghép nhiều chương trình dành hơn 110,2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới, cải thiện tình trạng thiếu nhà vệ sinh, công trình nước sạch ở các trường học. Đến nay, nhiều trường học đã có công trình vệ sinh, nước sạch được xây dựng mới, đưa vào sử dụng năm học mới này.

Mai Trâm

Chuyên mục khác