06/09/2020 06:04
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhận thấy, so với mặt bằng chung của tỉnh, tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng biên vẫn còn chậm. Chính vì vậy, song song với nhiệm vụ này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn tập trung giúp người dân vùng biên xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế.
Đại tá Phạm Cảnh Toàn- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chia sẻ: Ngoài việc cụ thể hóa xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác giảm nghèo, chúng tôi tập trung lãnh đạo, thực hiện phong trào “BĐBP tỉnh Kon Tum chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đến nay, 16 đồn, đơn vị Biên phòng đều đã đăng ký và triển khai thực hiện các mô hình, công trình, phần việc cụ thể để giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, an toàn.
“Bò giống cho người nghèo” là một trong những mô hình được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân vùng biên có “cần câu” để phát triển kinh tế. Qua nhiều năm triển khai, đến nay, hầu hết các Đồn Biên phòng đều thực hiện và giúp 67 hộ gia đình có bò giống để phát triển kinh tế.
Là một trong những hộ được nhận bò sinh sản, anh Mai Văn Thu, thôn 7, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai phấn khởi chia sẻ: “Được Đồn Biên phòng Hồ Le quan tâm, hỗ trợ, trao bò giống sinh sản, gia đình tôi mừng lắm. Bây giờ ngoài trồng trọt, gia đình tôi cố gắng chăn nuôi để vượt khó, thoát nghèo”.
|
Bên cạnh mô hình “Bò giống cho người nghèo”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn chỉ đạo các đồn Biên phòng thực hiện hiệu quả các mô hình: nuôi heo lai lấy thịt, trồng sâm dây, trồng cây bời lời để phát triển kinh tế. Ông Lương Văn Nghị, thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi không giấu niềm vui: “Trước đây gia đình tôi khó khăn lắm, được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y hỗ trợ cây giống bời lời, phân bón sản xuất…, gia đình tôi có thêm điều kiện để làm ăn. Đến nay, bời lời phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Được quan tâm, tạo động lực, gia đình tôi hiện đã thoát nghèo rồi” .
Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” nhận đỡ đầu 75 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500.000đ/cháu/tháng; 14 đồn Biên phòng thực hiện mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, nhận nuôi 14 cháu... Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thành phố Hà Nội và Hội LHPN tỉnh Đồng Nai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn 5 xã biên giới. Cùng các đơn vị ra mắt hỗ trợ các mô hình: “Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ đường biên, cột mốc gắn với bảo vệ tài nguyên, khoáng sản”, “Tổ liên kết phụ nữ DTTS nuôi heo sọc dưa”, “Tổ liên kết nuôi heo lai”, “Tổ liên kết trồng mì cao sản”, “Mô hình trồng cây chùm ngây”, trị giá 549,96 triệu đồng...
Không chỉ “trao cần câu” cho người nghèo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn chú trọng giúp người dân vùng biên an cư lạc nghiệp. Theo đó, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban ngành xây dựng 316 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; xây dựng 32 căn nhà “Đại đoàn kết”; 20 căn nhà “Nghĩa tình Trường Sơn”; 17 căn nhà đồng đội và 15 căn nhà “Mái ấm tình thương”. Cùng với đó, tập trung xây dựng 13 công trình nước sinh hoạt với tổng trị giá trên 2.660 triệu đồng; 30 nhà vệ sinh giá rẻ; xây dựng 1 dãy phòng học hơn 300m2; sửa chữa 4 phòng học…
Với nhiều hoạt động thiết thực, công tác hỗ trợ người dân vùng biên giảm nghèo đạt được hiệu quả tích cực. Đến nay, có 13,2% hộ nghèo trên khu vực biên giới đã vươn lên thoát nghèo; 96% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 80-85% số hộ gia đình có nhà xây, mái lợp tôn hoặc lợp ngói; hầu hết nhân dân được hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi từ các dự án; được vay vốn ngân hàng ưu đãi với lãi suất thấp để phát triển kinh tế hộ gia đình; được giao khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; được tham gia tập huấn, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi...
Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp để đồng hành với bà con và chính quyền trong công tác giảm nghèo, góp phần từng bước đưa khu vực biên giới ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Đức Nhuận