05/02/2025 13:18
Rộn ràng, phấn khởi, nô nức là không khí chung tại các chương trình “Xuân yêu thương, ấm tình biên giới” do Hội LHPN tỉnh ta phối hợp với Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tại 5 xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Từ các hoạt động ý nghĩa như: gói bánh chưng, giao lưu ẩm thực, văn nghệ, thể dục thể thao, phiên chợ 0 đồng, chương trình đã tạo không khí vui tươi, giúp người dân nói chung và chị em phụ nữ nói riêng vui Xuân, đón Tết.
Hào hứng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, chị Y Oanh (thôn Dục Nhầy 1, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi) bày tỏ vui mừng vì cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của mọi người dành cho người dân vùng biên giới: Các cấp hội phụ nữ và Đồn Biên phòng Dục Nông luôn đồng hành cùng người dân vùng biên. Được quan tâm, động viên, chúng tôi có thêm niềm vui, động lực để hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phát động, chung sức cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ, giữ gìn đường biên, cột mốc.
|
Các hoạt động dịp Tết đến Xuân về là một trong rất nhiều các nội dung nằm trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Chị Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, trong năm 2024, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đồng hành xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.
Theo đó, các cấp hội tại các xã biên giới đã phối hợp với các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ, người dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ vùng biên giới về mục đích, nội dung và ý nghĩa của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đồng thời, tuyên truyền, giúp chị em phụ nữ vùng biên giới nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 6 mô hình “Phụ nữ chung tay cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường”.
|
Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, các cấp hội còn phối hợp, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Từ các nguồn lực hỗ trợ, Hội LHPN các huyện biên giới đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và đồn Biên phòng ra mắt và hỗ trợ cho các mô hình sinh kế cho phụ nữ DTTS. Nhiều mô hình sinh kế được hỗ trợ, duy trì và hoạt động có hiệu quả như: “Tổ phụ nữ DTTS nuôi bò sinh sản”, “Tổ phụ nữ trồng lúa nước”; “Tổ liên kết phụ nữ DTTS nuôi heo lấy thịt”. Qua đó, giúp chị em phụ nữ vùng biên có thêm nguồn thu nhập ổn định, chăm lo cho đời sống gia đình.
Song song với việc xây dựng các mô hình kinh tế, các cấp hội phụ nữ cũng kết nối, hỗ trợ mái ấm tình thương cho chị em phụ nữ. Thông qua chương trình “Nghĩa tình biên giới”, Hội LHPN tỉnh kết nối và trao 2 bộ máy tính bàn cho Hội LHPN xã Đăk Long, Đăk Plô (huyện Đăk Glei); phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội hướng dẫn Hội LHPN huyện Đăk Glei, Sa Thầy triển khai các hoạt động hỗ trợ mái ấm tình thương và mô hình sinh kế tại 2 xã Đăk Plô và Mô Rai.
Qua nhiều hoạt động thiết thực, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã mang lại hiệu quả tích cực, huy động sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, chia sẻ và động viên phụ nữ nơi biên giới vươn lên, phát triển kinh tế, xã hội, chung sức bảo vệ đường biên, cột mốc.
Hoài Tiến