Đồng hành cùng người nghèo ở xã biên giới Đăk Blô

14/02/2019 06:27

​Tiếp nối chuỗi hoạt động trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Mang sắc xuân lên vùng cao biên giới” với nhiều hoạt động trao nhà tình thương, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Blô (huyện Đăk Glei).

Được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đến thăm, trao tặng mái ấm tình thương nhân dịp tết đến xuân về, bà Y Dũ (ở làng Pin Lang, xã Đăk Blô) thật vui mừng.

Bà Y Dũ xúc động chia sẻ: Cuộc sống của gia đình tôi chỉ dựa vào 4 sào ruộng và 3 sào mì. Mỗi năm thời tiết thuận lợi mới đủ ăn nên không dám nghĩ đến chuyện làm nhà, dù nhà cũ đã bị dột nát. Nay được Bộ đội Biên phòng và các cấp hội phụ nữ trao tặng cho căn nhà mới, gia đình tôi rất mừng, nhất là khi mùa mưa đến không còn lo sợ nữa. Có nhà mới rồi, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ruộng, trồng mì để ổn định thu nhập hơn.  

Bên cạnh việc trao tặng nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn, trong chương trình “Mang sắc xuân lên vùng cao biên giới” lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội còn trao tặng 5 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) và 10 chiếc xe đạp với tổng trị giá 15 triệu đồng cho học sinh nghèo của xã Đăk Blô.

Trao nhà và tặng quà cho hộ phụ nữ nghèo của xã Đăk Blô. Ảnh: T.T

 

Tại buổi trao tặng học bổng và quà, em Y Thiên ở làng Pin Lang, xã Đăk Blô vui mừng: Hôm nay cháu được các cô chú tặng cho 1 chiếc xe đạp, cháu rất vui, bởi từ nay cháu không phải dậy từ tờ mờ sáng để đi bộ đến trường nữa...

Chứng kiến niềm vui của các em học sinh, cô Cao Thị Ánh - giáo viên tại điểm Trường Tiểu học xã Đăk Blô chia sẻ: Điều kiện học tập cũng như hoàn cảnh gia đình của các em học sinh ở xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới Đăk Blô còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chính vì vậy, mỗi phần quà từ các đơn vị, các nhà từ thiện, hảo tâm mang đến cho các em có ý nghĩa thật lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để các em có động lực đến trường.

Cũng tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã trao tặng 50 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ sinh kế phụ nữ nghèo xã Đăk Blô với mục tiêu giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đại tá Lê Minh Chính - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Chúng tôi luôn nỗ lực kêu gọi sự chung tay góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong việc giúp đỡ bà con nhân dân tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, để từ đó tổ chức những chương trình có ý nghĩa thiết thực giúp dân, đặc biệt là các mô hình giúp dân phát triển kinh tế.

Với mục tiêu đảm bảo các hộ gia đình có thể xây dựng thành công mô hình kinh tế của mình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách, kết nghĩa với từng gia đình khó khăn trên địa bàn để hướng dẫn, giúp đỡ bà con.

“Tùy vào từng điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình mà chúng tôi sẽ hướng dẫn, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Riêng tại xã Đăk Blô, chúng tôi tập trung cho bà con vào 3 mô hình kinh tế chính: Trồng sâm dây, nuôi bò sinh sản và trồng cà phê xứ lạnh” - Đại tá Lê Minh Chính chia sẻ thêm.

Có thể nói, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng vùng biên ngày một phát triển.

Tất Thành

Chuyên mục khác