Đồn Biên phòng Hồ Le: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

05/06/2020 06:01

Với phương châm hành động “Giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua quyết thắng”, Đồn Biên phòng Hồ Le (xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai) là một trong những điểm sáng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trung tá Cao Hồng Minh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hồ Le chia sẻ:  Để thực hiện được nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cấp ủy, chỉ huy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các bộ phận trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung thi đua được ký kết, trên cơ sở đó đánh giá đúng những việc làm được và chưa được để bình xét, chấm điểm thi đua dân chủ, khách quan, công bằng, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ, đội, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, tạo động lực trong thi đua.

Phong trào thi đua quyết thắng ở Đồn Biên phòng Hồ Le luôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương được tổ chức hàng năm. Riêng trong năm 2019, ngoài phong trào thi đua năm, Đồn phát động 1 đợt thi đua đặc biệt “Phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, an toàn quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân; 1 đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1 đợt thi đua trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; 1 đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Hoạt động tuần tra giữa Đồn Biên phòng Hồ Le và Đồn cảnh sát biên phòng 505 của Campuchia. Ảnh: ĐN

 

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm 2019, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Hồ Le chủ động xây dựng, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ kế hoạch các mặt công tác, kế hoạch bảo vệ biên giới tăng cường dịp lễ, tết, phòng chống vượt biên, xâm nhập... Qua đó, Đồn tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ia H’Drai năm 2019 (IH-19) được nhận xét đạt kết quả tốt; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh đoạn biên giới đồn phụ trách, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời bổ sung các kế hoạch A, kế hoạch bảo vệ biên giới, chiếu đấu tại chỗ bảo vệ đồn...

Trong năm 2019, Đồn tổ chức huấn luyện chính trị, quân sự, nghiệp vụ pháp luật, hậu cần, kỹ thuật đúng tiến độ, đạt 100% nội dung, thời gian, với 98,5% quân số tham gia; kiểm tra các mặt 100% đạt yêu cầu (trong đó có 76,2% khá, giỏi); tham gia hội thao quân sự và kiểm tra phó đồn trưởng nghiệp vụ, đội trưởng trinh sát, đội trưởng phòng chống ma túy và tội phạm do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đạt chất lượng.

Bên cạnh đó, Đồn còn tổ chức trên 30 lượt tuần tra kiểm soát với trên 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua công tác tuần tra, Đồn kịp thời phát hiện 9 vụ với 11 đối tượng vi phạm pháp luật và các quy định về quy chế biên giới, trong đó có 5 vụ/2 đối tượng vi phạm liên quan đến lâm sản…

Trung tá Cao Hồng Minh chia sẻ thêm: Từ khi được thành lập đến nay, cấp ủy và chỉ huy Đồn xây dựng 3 tập thể và 13 hộ gia đình ở xã Ia Đal  đăng ký tự quản 13 km đường biên, 13 cột mốc và 5 tổ an ninh nhân dân đăng ký tự quản an ninh trật tự. Đồn cũng triển khai 3 buổi bàn giao đường biên, cột mốc trên thực địa với 12 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; phát quang trên 12 km đường lên các mốc giới và đường biên giới. Hiện, Đồn đang phối hợp với UBND xã Ia Tơi khảo sát, tuyên truyền vận động tập thể, cá nhân, hộ gia đình tham gia tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Cấp ủy, chỉ huy Đồn còn quán triệt, thực hiện đầy đủ các quy chế, quy định về bảo quản, khai thác các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, xe, máy đảm bảo tuyệt đối an toàn, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm; đẩy mạnh thực hiện có chiều sâu, hiệu quả cuộc vận động “quản lý khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, không để xảy ra cháy nổ, mất mát, hư hỏng; tiến hành tu sửa, nạo vét giao thông hào, công sự bắn phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Thực hiện cuộc vận động “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, Đồn Biên phòng Hồ Le thực hiện tốt việc quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản và các nguồn kinh phí, sử dụng đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Ngoài giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ Đồn đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, Đồn đưa vào bữa ăn của bộ đội tăng thêm 2.500đ/người; bếp nuôi quân luôn đạt loại giỏi; làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, đảm bảo quân số khoẻ đạt trên 98,5%..., góp phần bảo đảm tốt hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới.

Kết quả của những nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở Đồn Biên phòng Hồ Le trong năm 2019 là đã có 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng; Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND huyện Ia H’Drai khen thưởng.     

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác