Điểm trường xây dựng hơn 1 tỷ đồng bị bỏ hoang

11/12/2019 06:07

Điểm trường thôn 8, Trường Tiểu học xã Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy) được xây dựng rộng rãi, thoáng mát với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Điều đáng nói, sau khi đưa vào sử dụng khoảng 1 năm, điểm trường này lại bị bỏ hoang. Học sinh tại thôn 8 phải chuyển sang học tại điểm trường thôn 7, dù điểm trường này đã bị xuống cấp.

Điểm trường tại thôn 8 thuộc Trường Tiểu học Đăk Kôi được khởi công xây dựng từ năm 2015, hoàn thành vào đầu năm 2016 với giá trị 724 triệu đồng (từ nguồn vốn Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Kon Rẫy). Sau khi xây xong, tháng 6/2017, xã Đăk Kôi tiếp tục sử dụng nguồn vốn 298 triệu đồng (cũng từ nguồn vốn Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên) để xây mới sân bê tông và hệ thống thoát nước.

Điểm trường có 2 phòng học được xây dựng khang trang, rộng rãi, thoáng mát, thế nhưng công trình đi vào sử dụng được khoảng 1 năm, thậm chí 1 phòng học còn chưa được sử dụng, tấm bảng còn mới nguyên, chưa tháo lớp nilon bọc bảo vệ thì đã bị bỏ hoang. Học sinh tại thôn 8 phải chuyển sang học tại điểm trường thôn 7.

Khác với điểm trường tại thôn 8, điểm trường tại thôn 7 có 29 học sinh lớp 1, 2 học tại 2 phòng học đã bị xuống cấp với hệ thống cửa cũ kỹ, tường thấm nước, mái tôn bị bong. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đăk Kôi - Lê Xuân Cao cho biết: Thôn 8 có 12 học sinh trong khi thôn 7 có 17 học sinh; hơn thế việc đi lại tại thôn 7 khó khăn hơn nên phải đưa học sinh tại thôn 8 sang thôn 7 để học.

Điểm trường tại thôn 8 được xây dựng với kinh phí hơn 1 tỷ đồng bị bỏ hoang. Ảnh: HT 

 

Điều đáng nói, trước đây trên địa bàn thôn 8 chỉ có khoảng 20 hộ dân, thay vì đầu tư, xây dựng lại điểm trường tại thôn 7, đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho học sinh hai thôn, chính quyền địa phương lại đầu tư xây dựng điểm trường tại thôn 8, sau đó bỏ hoang.

Giải thích về vấn đề này, ông Cao cho biết, đến năm 2014, ông mới bắt đầu vào làm hiệu trưởng tại trường. Thời điểm đó, ông mới tiếp cận và chỉ thực hiện theo kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt từ trước.

Trước thực trạng điểm trường mới bị bỏ hoang, học sinh phải học tại điểm trường xuống cấp, ông Nguyễn Tấn Vũ - Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi cho biết, năm 2019, thực hiện nhập thôn và nhập các điểm trường nên học sinh tại thôn 8 phải qua học tại thôn 7. Tuy nhiên, để tránh tình trạng lãng phí, trong thời gian đến, UBND xã sẽ có kế hoạch vận động học sinh tại thôn 7 chuyển về học tại thôn 8.

“Nếu chuyển học sinh về học tại thôn 8, chính quyền phải kí kết với nhà trường việc đảm bảo học sinh đi học đầy đủ. Bởi việc vận động học sinh tại thôn 7 ra học tại thôn 8 sẽ gặp rất nhiều khó khăn” - thầy Cao cho biết.

Chưa biết việc thực hiện điều chuyển sẽ tiến hành như thế nào nhưng thực tế các em học sinh vẫn đang phải học ở điểm trường bị xuống cấp. Hơn thế, điểm trường tại thôn 8 vì bị bỏ hoang nên dù mới xây nhưng cửa một phòng học đã bị vỡ; trụ rào bê tông cũng bị gãy, đổ, rất lãng phí.  

Hoài Tiến

Chuyên mục khác