Đẩy mạnh phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

17/12/2018 06:53

Giai đoạn 2015 - 2018, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua xung kích, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt là Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã có hàng ngàn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ưu tú được tuyên dương, tạo nguồn để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Anh Nguyễn Bảo Tân - Phó trưởng Ban Tổ chức kiểm tra (Tỉnh đoàn) cho biết, gần 4 năm qua, toàn tỉnh đã bồi dưỡng và giới thiệu được 7.374 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy đảng xem xét, kết nạp Đảng.

Theo anh Nguyễn Bảo Tân, để có được nguồn lực trẻ ưu tú này, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị và tổ chức các phong trào thi đua, khuyến khích lực lượng ĐVTN tham gia tích cực với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.  

Trong 4 năm qua, các tổ chức cơ sở đoàn đã thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên với 70 ngàn lượt đối tượng tham gia học tập và tham gia các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc thi viết “Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn”.

Tỉnh đoàn còn phối hợp với đơn vị, sở ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức gần 548 đợt sinh hoạt truyền thống cách mạng; thu hút 94% ĐVTN tham gia các cuộc thi như: “Biển đảo và chiến sĩ Hải quân”; “70 năm truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam”; “70 năm thành lập Công an nhân dân”; “Đoàn trong trái tim tôi”; ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng...

Các tổ chức đoàn cũng đã phát động và thu hút 87 ngàn lượt bạn trẻ tiên phong hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục tinh thần cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ...

Nổi bật năm 2018 là chương trình “Hành trình về nguồn” đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại khu căn cứ cách mạng Tỉnh ủy Kon Tum trước đây (thuộc xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông ngày nay) như chăm sóc phần mộ liệt sĩ, xây dựng nhà nhân ái, tặng sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí thực hiện trên 300 triệu đồng.

Cùng với giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống cho ĐVTN, các tổ chức đoàn còn tập trung tuyên truyền, vận động bạn trẻ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Đi đầu các hoạt động tình nguyện trên, vài năm trở lại đây, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị cũng được các bạn trẻ ở 102 tổ chức đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả, với nhiều công trình hoàn thành có tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đồng như: đảm nhận tu sửa 564km đường giao thông, làm mới 56km và nạo vét 346km kênh mương nội đồng; san lấp mặt bằng, dọn vệ sinh 424km tuyến đường liên thôn; phối hợp với bà con nhân dân sửa chữa 7 cầu giao thông nông thôn, 37 cầu dân sinh; thu gom hơn 45 tấn rác thải, đào 687 hố rác vệ sinh, làm mới 5 nhà rông văn hóa...

Cùng đó, ĐVTN còn tham gia hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Qua đây, đã có gần 3.170 ĐVTN tham gia chương trình “Thanh niên Kon Tum với phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp”; có tổng số 41 ngàn lượt người trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình...

Anh Nguyễn Bảo Tân cho biết, từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến tổ chức, tham gia những hoạt động, phong trào thiết thực do Đoàn các cấp phát động đã có hàng ngàn thanh niên ưu tú được phát hiện bồi dưỡng, kết nạp vào các tổ chức đoàn cơ sở; đồng thời cũng có hàng ngàn đoàn viên ưu tú được giới thiệu xem xét, bồi dưỡng, kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cụ thể, trong giai đoạn 2015 - 2018, toàn tỉnh có 7.374 đoàn viên ưu tú được tổ chức đoàn cơ sở lập danh sách và trao danh sách cá nhân ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét, bồi dưỡng; qua đây đã có 3.624 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Mai Trâm

Chuyên mục khác