Dấu ấn từ Tháng Thanh niên ở Tu Mơ Rông

04/04/2022 06:01

31 ngày trôi qua nhanh. Tháng Ba, tháng của màu áo xanh, tháng của sức trẻ, tháng để thanh niên cả nước nói chung và huyện Tu Mơ Rông nói riêng cống hiến xây dựng quê hương giàu mạnh. Tháng Thanh niên qua đi, để lại bao dấu ấn, bao công trình giúp ích cho bà con huyện vùng cao Tu Mơ Rông.

Những ngày qua, trời đổ mưa, nhưng con đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría (thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) không còn lầy lội bùn đất như trước. Nhà bà Y Tría nằm trên trục đường làng. Nhiều năm qua, con đường này vẫn là con đường tạm bợ, bụi mù mịt vào mùa khô, lầy lội vào mùa mưa, giờ đây đã được bê tông hóa sạch sẽ, ô tô thoải mái lưu thông.

Anh A Linh – Bí thư Đoàn xã Đăk Hà cho biết: Nhân dịp Tháng Thanh niên, thế hệ trẻ xã Đăk Hà muốn đóng góp công sức để bày tỏ sự biết ơn với Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría bằng công trình đường bê tông dài hơn 50m, rộng 4m, giúp việc đi lại của gia đình bà và bà con trong thôn thuận tiện hơn. Nguồn nguyên liệu làm đường được xã vận động từ các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, thanh niên trong xã đóng góp ngày công.

Sau khi nghe xã thông báo về ngày làm đường, từ sáng sớm, hơn 30 thanh niên đã đến tham gia, ai nấy hăng say “thay áo” mới cho con đường. Đến tối cùng ngày, con đường đã được hoàn thiện trong sự vui mừng của bà con thôn Mô Pả, niềm hạnh phúc của Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría.

Không chỉ góp công sức làm đường, trong Tháng Thanh niên, Đoàn xã Đăk Hà còn xây dựng mô hình vườn ươm cây giống tại khuôn viên trụ sở UBND xã. Tận dụng khoảnh đất trống trong khuôn viên trụ sở, các thanh niên trong xã lên rừng đốn lồ ô về làm hàng rào, còn cán bộ xã có trách nhiệm tìm các giống cây hoa, cây xanh về ươm giống.

Bí thư Đoàn xã A Linh cho biết, với vườn ươm cây giống này, trong thời gian tới, xã sẽ dùng để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, phủ xanh những nơi đất trống thuộc quỹ đất của xã, hay những nơi công cộng thiếu bóng cây. Hoặc xã sẽ hỗ trợ các thôn, làng có nhu cầu xây dựng con đường hoa, trồng xung quanh khuôn viên nhà, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con, giúp nhà cửa thêm sạch, đẹp.

Tại thôn Tu Thó (xã Tê Xăng), trong Tháng Thanh niên, Đoàn xã Tê Xăng đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể bằng việc trồng sâm dây. Mô hình đã thu hút 32 đoàn viên tham gia phát triển 3ha sâm dây tập thể. Mỗi đoàn viên tham gia mô hình đều góp công, góp đất và tiền mặt để cùng nhau xây dựng mô hình.

Chương trình Tháng Ba biên giới năm 2022 tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei. Ảnh: VT

 

Bên cạnh xây dựng mô hình phát triển kinh tế, Đoàn xã Tê Xăng cùng nhiều đơn vị đoàn xã khác trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông còn tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới, ra quân ngày “Chủ nhật xanh”, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiến hành dọn vệ sinh khu vực thác Tea Rong (xã Tu Mơ Rông), sửa chữa các nhà chòi dừng chân; phối hợp với Huyện đoàn Đăk Glei tổ chức Chương trình Tháng Ba biên giới năm 2022 tại xã Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei)…

Anh A Trung – Bí thư Huyện đoàn Tu Mơ Rông cho biết: Để Tháng Thanh niên thêm ý nghĩa, bên cạnh những phần việc, hoạt động mà các tổ chức cơ sở đoàn đã làm được, Huyện đoàn đã chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở đoàn phối hợp với lực lượng y tế trong công tác tiêm vắc xin Covid-19 và tham gia chăm sóc người bệnh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện nhằm đẩy mạnh và hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong việc tham gia Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn huyện kết nạp đoàn viên nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022).  

Văn Tùng

Chuyên mục khác