Dấu ấn từ chiến dịch mùa hè xanh 2019

11/09/2019 06:06

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh gắn với hành quân xây dựng cơ sở năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã khép lại. Tuy nhiên, những hình ảnh đẹp về sự năng nổ, nhiệt tình của các chiến sĩ tình nguyện qua những phần việc, công trình thanh niên ý nghĩa… vẫn mãi để lại dấu ấn khó quên trong lòng bà con nhân dân tại các địa bàn nơi diễn ra chiến dịch.

Xuyên suốt quá trình triển khai, các huyện đoàn, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã thực hiện tốt các hoạt động, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. 100% tổ chức cơ sở đoàn đã ra quân thực hiện Chiến dịch với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Anh A Xây - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh gắn với hành quân xây dựng cơ sở năm nay, chúng tôi tập trung tại 4 địa bàn trọng tâm là xã Đăk Tờ Lung (huyện Kon Rẫy), xã Xốp (huyện Đăk Glei), xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông) và xã Pờ Ê (huyện Kon Plông). Trong đó, hơn 150 chiến sĩ tình nguyện tham gia được chia làm 5 đội phối hợp với các đoàn viên thanh niên đối ứng tại cơ sở, để thực hiện những phần việc tình nguyện, góp phần xây dựng địa phương. Chiến dịch được tổ chức từ 1/6 - 31/8/2019; trong đó, thời gian cao điểm từ ngày 15/7 - 15/8/2019, thời gian này có thêm lực lượng chiến sĩ tình nguyện từ các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh cùng tham gia Chiến dịch.

Trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần này, góp sức cùng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh có các chiến sĩ tình nguyện từ 4 trường đại học ngoài tỉnh: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Đồng Nai, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, Trường Đại học Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai. Với phương châm “Không sợ khổ, không sợ khó”, các chiến sĩ tình nguyện dù lạ lẫm địa bàn, không quen khí hậu… nhưng đã cùng nhau tạo nên một mùa hè ý nghĩa, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với bà con nhân dân địa phương.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm nay có rất nhiều hoạt động phong phú. Bên cạnh việc giúp đỡ người dân bằng những việc làm cụ thể như làm đường giao thông, khai hoang đồng ruộng, làm mới và sửa chữa nhà ở…, các đoàn viên thanh niên còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về các mặt cho người dân ở cơ sở. Thông qua hệ thống phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, những buổi sinh hoạt chi đoàn…, các đoàn viên, thanh niên đã thông tin đến người dân các nội dung về kế hoạch hóa gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, tác hại của rượu bia; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, kết hợp sân khấu hóa để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, cách ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Đoàn viên thanh niên tích cực tháo gỡ rác quảng cáo, "thay áo mới" cho trụ điện. Ảnh: HT 

 

Đoàn viên thanh niên được phân công tại các mặt trận cũng tích cực tuyên truyền bà con vệ sinh ăn uống; các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; phòng chống một số loại dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, lao, sởi,...

Qua 3 tháng triển khai sôi nổi, Chiến dịch đã đạt được những kết quả tích cực: Sửa chữa hơn 50km đường giao thông và làm mới 3km đường bê tông nông thôn; tu sửa, nạo vét 15km kênh mương nội đồng; xây dựng tuyến đường với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”  đáp ứng nhu cầu văn minh đô thị tại 17 xã/thị trấn; xây dựng 3 nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng 8 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi; tổ chức 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi và cách phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cho 300 đoàn viên thanh niên; mở 2 lớp tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 130 cán bộ, đoàn viên thanh niên…

Cũng trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2019, các chiến sĩ tình nguyện còn tổ chức những hoạt động ý nghĩa như: Triển khai 4 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người dân; trồng gần 15.000 cây xanh các loại trên địa bàn toàn tỉnh; thu gom, xử lý 10 tấn rác thải nhựa; giúp bà con nhân dân thu hoạch lúa, trồng mì, khai hoang ruộng; xây dựng 19 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình; làm 2 sân bóng chuyền trị giá 30 triệu; 1 đoạn đường thắp sáng trị giá 30 triệu đồng; trồng mới hơn 10km đường hoa thanh niên và hỗ trợ, giúp đỡ hơn 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn …

Cùng với các hoạt động xây dựng cơ sở, trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2019, các đoàn viên thanh niên đã thực hiện Chương trình Tiếp sức mùa thi diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 24 - 27/6/2019) nhằm giúp đỡ các sĩ tử trong kì thi THPT Quốc gia 2019. Với 36 đội hình tình nguyện gồm 349 đoàn viên thanh niên tham gia, những chiến sĩ tình nguyện đã ra quân tại các điểm thi, bến xe liên tỉnh, bến xe buýt, các trục đường giao thông chính... Thông qua chương trình, đã giúp các thí sinh và người nhà tìm được hơn 230 phòng ký túc xá và 80 nhà trọ giá rẻ; hỗ trợ hơn 3.600 chai nước khoáng, 200 lượt xe ôm và hơn 400 suất cơm ăn miễn phí...

Anh A Xây đánh giá: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh gắn với hành quân xây dựng cơ sở năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Để có được kết quả này chính là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng và hết mình vì bà con cơ sở của các chiến sĩ tình nguyện. Không chỉ đối với 4 mặt trận lớn của tỉnh, mà tại các địa bàn khác cũng đã cho nhiều kết quả tích cực. Qua quá trình triển khai đã nổi lên nhiều đơn vị tiểu biểu như Huyện đoàn Đăk Tô, Huyện đoàn Đăk Hà, Thành đoàn Kon Tum, Huyện đoàn Ngọc Hồi…

Có thể nói, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh gắn với hành quân xây dựng cơ sở năm 2019 đã đem lại nhiều kết quả tích cực và thiết thực đối với bà con nhân dân, đặc biệt là ở những nơi khó khăn, đời sống vật chất còn nhiều thiếu thốn. Các chiến sĩ tình nguyện đã phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. 

Tất Thành

Chuyên mục khác