Đăk Tô: Triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

22/02/2019 06:23

Trong năm qua, trên địa bàn huyện Đăk Tô đã xảy ra nhiều dịch bệnh nguy hiểm đến tính mạng con người. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của ngành Y tế huyện trong việc triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống nên đã kịp thời khống chế được các loại dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chúng tôi có dịp trở lại huyện Đăk Tô để nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tâm sự với chúng tôi, bà Y Liễu - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đăk Trăm (huyện Đăk Tô) cho biết: Trong năm qua, Trạm đã phối hợp với nhân viên y tế thôn tổ chức tuyên truyền về cách phòng, chống các loại dịch bệnh, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền tới từng hộ gia đình và phối hợp lồng ghép trong các cuộc họp thôn để vận động người dân dọn vệ sinh, phát quang các bụi rậm, khơi thông các cống rãnh, lấp các hố tụ đọng nước, thường xuyên lau rửa sàn nhà, vật dụng bằng các hóa chất diệt khuẩn thông thường như xà phòng, hạn chế tiếp xúc với những người bị mắc bệnh truyền nhiễm, khi có các trường hợp bị ốm phải đưa đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời...

Đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm Trường Mầm non xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô về phòng chống bệnh bạch hầu. Ảnh: V.P

 

Trong năm, trên địa bàn xã Đăk Trăm có 1 trường hợp mắc bệnh bạch hầu và tử vong. Để phòng chống dịch bệnh, Trạm Y tế xã đã tổ chức phun hoá chất Cloramin B 0,5% clo hoạt chất tại 100% số trường học các cấp và 350 hộ gia đình xung quanh nhà có bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu với 786 người dân được bảo vệ. Nhờ đó, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã chưa phát hiện mắc mới bệnh bạch hầu và chỉ có 25 người mắc bệnh tiêu chảy, 6 người mắc bệnh lỵ amip, 28 người mắc bệnh cúm, 15 người mắc bệnh viêm phổi, 36 người nhiễm khuẩn đường hô hấp trên...

Tại xã Kon Đào (huyện Đăk Tô), bà Lê Thị Xuân - cán bộ phụ trách Trạm Y tế xã cho biết: Trong năm qua, Trạm Y tế xã đã kịp thời tham mưu cho UBND xã tổ chức tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh; tổ chức phát động diệt loăng quăng, bọ gậy tại các thôn và rửa tay bằng xà phòng phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các trường học; đồng thời phối hợp với nhân viên y tế thôn thường xuyên giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở để trực tiếp hướng dẫn cách ly, cách chăm sóc cho người bệnh. Trạm cũng đã phun thuốc xử lý ổ dịch tại thôn Kon Đào 1 hai lần và cấp phát thuốc uống dự phòng cho 219 người tiếp xúc gần với bệnh nhân bạch hầu, tổ chức tiêm vắc xin Td cho các đối tượng từ 7- 25 tuổi trên toàn xã. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã tương đối ổn định, chỉ có 2 ca mắc bệnh tay chân miệng và 1 ca mắc bệnh bạch hầu.

Theo ông A Nhôm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, để phòng chống dịch bệnh, trong năm qua, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin Td miễn phí cho đối tượng từ 7- 25 tuổi tại các xã có bệnh nhân bạch hầu, trong đó, xã Đăk Trăm đợt 1 tiêm đạt 95,2% và đợt 2 tiêm đạt 70,4%, xã Kon Đào đợt 1 tiêm đạt 83,7%, Trường Phổ thông trung học dân tộc nội trú huyện đợt 1 tiêm đạt 95,7%, xã Pô Kô đợt 1 tiêm đạt 46,3%. Đồng thời, Trung tâm đã phun, xử lý môi trường bằng Chloramin B 0,5% tại các trường học và 738 hộ gia đình với 5.365 người dân xung quanh nhà có bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu được bảo vệ. Ngoài ra, Trung tâm còn tiêm được 4.100 liều vắc xin Td cho người dân có nhu cầu tiêm phòng bệnh bạch hầu theo dịch vụ; đã phun thuốc xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại 3 ổ dịch; tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 95,6%; tiêm VGB 1 cho trẻ em dưới 24 giờ sau sinh đạt 44,6%; tiêm UV2+ cho phụ nữ có thai đạt 91,8%; quản lý được 33 trường hợp nhiễm HIV và không phát hiện trường hợp mắc HIV mới; trẻ em từ 6-60 tháng tuổi được uống vitamin A đạt 99,3%; bà mẹ sau sinh 1 tháng được uống vitamin A đạt  95,3%...

Tuy vậy, toàn huyện vẫn còn xảy ra 6 ca mắc bệnh sốt rét, tăng 6 ca; 15 ca mắc bệnh tay - chân - miệng, tăng 4 ca; 7 ca mắc bệnh quai bị, tăng 1 ca; bệnh bạch hầu mắc 7 ca, trong đó có 1 ca tử vong.

Để hạn chế đến mức thấp nhất các loại dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn, trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn tăng cường quản lý đối tượng tiêm chủng, sổ sách, ghi chép, lưu trữ hồ sơ tiêm chủng vô thời hạn để có cơ sở xác minh tình trạng tiêm chủng của trẻ khi mắc các bệnh có vắc xin dự phòng; đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho người dân về triệu chứng của các loại dịch bệnh, nguy cơ mắc bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân tự giác và chủ động phòng, chống.

Đặc biệt, Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ số trẻ từ 2 tháng đến dưới 12 tháng tuổi chưa được tiêm chủng, hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin Quinvaxem về phòng các bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib... để tiêm vét và tiêm bổ sung, đồng thời tiêm nhắc vắc xin DPT4 về phòng các bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván cho các đối tượng từ 18 tháng đến 48 tháng tuổi chưa được tiêm chủng trên địa bàn; tiếp tục tổ chức tuyên truyền tới từng hộ gia đình về các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên lau rửa sàn nhà, vật dụng bằng các hóa chất diệt khuẩn thông thường, hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh, đưa các trường hợp có triệu chứng như: sốt, đau họng… đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị…

            Trần Văn Phúc  

Chuyên mục khác