04/09/2020 06:02
Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Đăk Tô, năm học 2020-2021, toàn huyện có 32 trường (11 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở và 1 trường tiểu học - trung học cơ sở) với tổng số 14.479 học sinh chia thành 526 lớp (bậc mầm non có 4.244 học sinh, 150 lớp; tiểu học có 6.371 học sinh, 258 lớp; THCS có 3.864 học sinh, 118 lớp).
Để chuẩn bị cho năm học mới, được sự đầu tư của Nhà nước cùng với các nguồn hỗ trợ từ các dự án, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn, sự đóng góp của nhân dân, cơ sở vật chất trường học được xây dựng kiên cố, khang trang, thiết bị dạy học được trang bị tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu học tập. Toàn huyện có 275 phòng học/258 lớp, trong đó có 53 phòng học trên cấp 4, 222 phòng cấp 4, không còn phòng học tạm. Số phòng học trên đảm bảo tỷ lệ 1 phòng học/lớp để triển khai dạy học cả ngày cho tất cả các khối lớp trong toàn huyện.
Ngành GD-ĐT huyện chỉ đạo các trường trực thuộc cấp chi tiền cho học sinh thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ để học sinh mua sắm vở, sách giáo khoa kịp thời bước vào năm học mới. Đồng thời vận động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum hỗ trợ vở cho học sinh các trường tiểu học, THCS nằm trong vùng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện (mỗi học sinh 5 quyển vở).
|
Phòng GD-ĐT huyện cũng rà soát, tổng hợp gửi Sở GD-ĐT đề nghị hỗ trợ gạo năm học 2020-2021 cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Phòng chỉ đạo các trường sử dụng sách giáo khoa trong thư viện nhà trường cho học sinh người DTTS, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mượn để học tập.
Để các bậc phụ huynh hiểu về chương trình sách giáo khoa mới, Phòng GD-ĐT huyện hướng dẫn các trường tiểu học trên địa bàn huyện tổ chức hội thảo, lựa chọn chương trình, sách giáo khoa phù hợp với điều kiện của địa phương và tuyên truyền cho phụ huynh hiểu, đồng tình ủng hộ.
Đến nay, 12/12 trường tiểu học thống nhất cùng chọn bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống để thực hiện trong năm học 2020-2021.
Ông Nguyễn Văn Hùng- Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đăk Tô cho biết: Năm học này, khó khăn mà ngành đang gặp phải là thiếu các phòng học chức năng (dạy âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh....) và thiết bị dạy học thiếu nhiều do đã cấp lâu, bị hư hỏng. Một số phòng máy vi tính phục vụ việc dạy môn tin học xuống cấp, hư hỏng nhiều, không đủ số máy để học sinh thực hành...
Về vấn đề phòng dịch, để bảo đảm an toàn cho ngày khai giảng và tổ chức học trong năm học mới, ngành GD-ĐT huyện Đăk Tô đã chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19, sốt xuất huyết và bạch hầu.
Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm: Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và ngành Giáo dục, Phòng chủ động phối hợp với Trung tâm y tế huyện triển khai các biện pháp phun thuốc khử khuẩn tại các điểm trường từng làm khu cách ly và một số điểm trường nằm trong khu vực dịch bạch hầu. Đồng thời, huy động lực lượng giáo viên tổ chức dọn vệ sinh và tiến hành diệt lăng quăng/bọ gậy xung quanh khu vực trường để phòng bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay, 100% học sinh trên địa bàn đã được uống thuốc, tiêm phòng bệnh bạch hầu nhưng Phòng vẫn chỉ đạo các trường học tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh nêu cao ý thức phòng dịch, giữ gìn vệ sinh chung để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
“Đăk Tô năm nay là địa bàn đang nóng dịch sốt xuất huyết và bệnh bạch hầu nên Phòng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để học sinh cao ý thức phòng dịch. Ở tất cả điểm trường chính và điểm trường lẻ đều được bố trí hệ thống rửa tay bằng xà phòng và nước sát khuẩn đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, Phòng trang bị cho tất cả các trường học từ 1 đến 3 máy đo thân nhiệt tiến hành kiểm tra thân nhiệt hàng ngày đối với học sinh đến trường…”- ông Hùng cho hay.
Phúc Nguyên