Đăk Tô: Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng DTTS

17/04/2025 13:03

Những năm qua, huyện Đăk Tô luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ người có uy tín phát huy vai trò là “cầu nối” trong thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Ông A Đok (đứng) người có uy tín thôn Đăk Ri Dốp, xã Tân Cảnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trong các buổi họp thôn. Ảnh: HL

 

Đã 16 năm nay, ông A Đok (thôn Đăk Ri Dốp, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô) được người dân tin tưởng bầu làm người có uy tín của thôn. Với vai trò của mình, ông A Đok thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

 “Được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín, tôi rất vui mừng, tự hào, nhưng trách nhiệm cũng nặng nề. Trong mọi hoạt động từ sinh hoạt hàng ngày đến sản xuất, bản thân và gia đình phải luôn gương mẫu, đi đầu. Mình phải nắm chắc, hiểu rõ các chủ trương, chính sách để vận động nhân dân trong thôn làm theo” - ông Đok chia sẻ.

Thôn Đăk Ri Dốp có 115 hộ dân với 459 nhân khẩu, người DTTS chiếm hơn 98%. Trước đây, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào cây mì nên gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ông Đok tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Để tạo lòng tin với nhân dân, ông thực hiện trước. Bản thân ông đã chuyển đổi 4,5ha mì kém hiệu quả sang trồng 1ha cà phê và 3,5ha cao su. Sau khi trừ đi các chi phí đầu tư, gia đình ông thu lãi gần 400 triệu đồng/năm.

Từ hiệu quả thực tế của gia đình, ông tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây trồng cho các hộ dân trong thôn làm theo và dần dần thay đổi thói quen sản xuất của bà con. Đến nay, 70% hộ dân trong thôn đã chuyển đổi những diện tích mì kém hiệu quả sang trồng các loại cây công nghiệp, mắc ca để gia tăng thu nhập. Thôn hiện có 35ha cà phê, 54ha cao su và 5ha mắc ca, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm.

Ông A Chính (trái) vận động người dân giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Ảnh: HL

 

Hơn 10 năm đảm nhận vai trò người có uy tín, ông A Chính (thôn Măng Rương, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô) luôn được người dân quý mến bởi sự nhiệt tình trong mọi hoạt động, phong trào.

Ông Chính cho hay: “Tôi cùng với ban nhân dân thôn, Mặt trận và các đoàn thể thôn thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm người dân, nhất là thanh thiếu niên để tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; vận động bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu chống phá Đảng và Nhà nước; vận động các gia đình xây dựng nếp sống văn minh, từng bước đẩy lùi và loại bỏ những hủ tục, phong tục không còn phù hợp; đứng ra hoà giải những tranh chấp, xích mích, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư”.

Nhờ sự tích cực của ông Chính trong mọi hoạt động mà nhiều năm qua, trong thôn không xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, an ninh trật tự luôn ổn định; các phong tục lạc hậu được xóa bỏ.

Song song với đó, ông Chính còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Hằng năm, ông và các già làng tổ chức truyền dạy kỹ năng đánh cồng chiêng cho các em nhỏ trong thôn nhằm khơi dậy ý thức tự hào về văn hóa truyền thống. Nhờ đó, trong thôn ngày càng có nhiều người biết đánh cồng chiêng.

Huyện Đăk Tô hiện có 58% dân số là người DTTS và có 47 người có uy tín. Bà Y Khảm- Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện khẳng định: Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn phát huy vai trò, tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng; là “cầu nối” giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với đồng bào DTTS; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có những đóng góp quan trọng trong công tác vận động đồng bào DTTS xây dựng, giữ gìn khối đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn phong tục tập quán và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Để người có uy tín phát huy vai trò của mình, hằng năm, huyện luôn quan tâm, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín như triển khai, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng; tổ chức các đoàn đại biểu người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài tỉnh; thăm hỏi, động viên người có uy tín mỗi dịp lễ, tết hoặc khi ốm đau.

Bà Y Khảm nhấn mạnh, thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động, cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người có uy tín; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng về chuyên môn để đội ngũ người có uy tín làm tốt công tác tuyên truyền miệng. Đồng thời, triển khai đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với người có uy tín; thăm hỏi, động viên gia đình người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn; biểu dương người có uy tín có nhiều đóng góp trong các phong trào ở địa phương.        

Hoàng Lộc

Chuyên mục khác