Đăk Tô: Mô hình cổng trường “An toàn, văn minh, tiến bộ”

08/12/2019 06:20

Vào thời điểm phụ huynh đưa, đón con trong ngày, trước cổng Trường Mầm non Bình Minh, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô luôn có hai hàng xe máy được xếp ngay ngắn dọc bên đường trước cổng trường. Đó là kết quả của mô hình cổng trường “An toàn, văn minh, tiến bộ” được Trường Mầm non Bình Minh triển khai thực hiện từ đầu năm học 2019-2020.

Trước đây, vào đầu giờ học buổi sáng hay tan học buổi chiều, cảnh ùn tắc giao thông cục bộ thường xuyên diễn ra trước cổng Trường Mầm non Bình Minh. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi tại điểm trường trung tâm với hơn 300 học sinh này, hầu hết phụ huynh đưa đón con bằng ôtô, xe máy..., rất nhiều người dựng xe lộn xộn gây nên cảnh ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Trước tình trạng đó, đầu năm học 2019 - 2020, Trường Mầm non Bình Minh đã triển khai mô hình cổng trường “An toàn, văn minh, tiến bộ”.

Với thông điệp “Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh quyết tâm thực hiện cổng trường “An toàn, văn minh, tiến bộ””, Trường Mầm non Bình Minh đã thành lập đội xung kích với nòng cốt là Đoàn thanh niên, phối hợp cùng cán bộ, giáo viên nhà trường và lực lượng Công an thị trấn Đăk Tô tiến hành điều tiết, hướng dẫn phụ huynh dựng xe ngay hàng thẳng lối khi đưa trẻ đến trường và lúc đón trẻ tan trường về. Song song với đó, trong các hoạt động giảng dạy, nhà trường tích cực tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ qua các mô hình về giao thông, tín hiệu đèn, trò chơi giao thông… cho các cháu học sinh.

Phụ huynh để xe máy đúng nơi quy đình khi đưa, đón con tại Trường Mầm non Bình Minh. Ảnh: XA

 

Theo cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, buổi sáng ngày đầu tiên triển khai mô hình này, nhiều phụ huynh còn hơi bỡ ngỡ nhưng buổi chiều thì đã chấp hành đâu vào đó. Sau 3 tháng triển khai thực hiện, mô hình đã được hầu hết phụ huynh đồng tình hưởng ứng.

Chị Trần Thị Gái, phụ huynh của cháu Cao Trần Thanh An, nhóm nhà trẻ chia sẻ: Tôi rất hài lòng về mô hình cổng trường “An toàn, văn minh, tiến bộ”. Tôi muốn nhà trường tiếp tục duy trì mô hình này và các trường học khác trên địa bàn huyện cũng nên học tập, triển khai thực hiện. Còn anh Lưu Thế Hoàng, phụ huynh cháu Lưu Minh Quân, học lớp 5-6 tuổi A nói: Đây là một mô hình rất tốt, không những mang lại hình ảnh đẹp cho nhà trường, nâng cao ý thức của các bậc phụ huynh, mà còn góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ghi nhận ý nghĩa và hiệu quả mô hình cổng trường “An toàn, văn minh, tiến bộ" tại Trường Mầm non Bình Minh, ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đăk Tô cho biết: Đây là một mô hình hay và tôi tin rằng sẽ lan tỏa rộng rãi tại các đơn vị trường có số học sinh đông, nhất là một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thị trấn, qua đó hình thành nét đẹp văn hóa giao thông.   

Xuân Anh

Chuyên mục khác