Đăk Nhoong vui ngày hội

28/02/2024 15:16

Xã Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei) hôm nay có hội. Khi mặt trời còn chói chang, những cơn gió hanh hao của mùa khô còn thổi ràn rạt trên những cành cây, ngọn cỏ, bà con đã tề tựu tại trung tâm xã để chuẩn bị cho Ngày hội Biên phòng toàn dân.
Bà con Gié - Triêng biểu diễn chiêng, xoang đón khách tới dự ngày vui. Ảnh: DN

 

Xã Đăk Nhoong được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh chọn tổ chức điểm, trước khi triển khai tại 12 xã biên giới còn lại, hoàn thành trước Ngày Biên phòng toàn dân 3/3. 

Đón ngày hội lớn, ai cũng chọn cho mình những bộ váy, áo thổ cẩm mới nhất, đẹp nhất. Anh A Bờm - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Ung (xã Đăk Nhoong) cũng khoác trên mình chiếc áo thổ cẩm của dân tộc Gié - Triêng, chạy qua chạy lại với việc của thôn, của xã.

Tại ngày hội này, anh A Bờm vinh dự được UBND huyện Đăk Glei tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024; UBND xã Đăk Nhoong khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Anh A Bờm phấn khởi chia sẻ: Tôi rất vui khi được các cấp khen thưởng. Tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con trong thôn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phối hợp tốt với bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Không chỉ nô nức tới dự ngày hội, nghe đánh giá việc thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong năm vừa qua, nhân dân xã Đăk Nhoong còn chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống của dân tộc Gié - Triêng như rau dớn nấu cá suối, lá mì xào cà gai, cơm lam, gà nước, rượu ghè, đọt mây để liên hoan; tổ chức một số trò chơi dân gian.

Đăk Nhoong là xã biên giới cách trung tâm huyện Đăk Glei 13km. Xã có trên 15.126ha đất nông nghiệp; 6 thôn với 735 hộ/2.435 khẩu (đồng bào DTTS chiếm 89,7% dân số, chủ yếu là dân tộc Gié-Triêng). Toàn xã còn 36 hộ nghèo, chiếm 4,91% và 34 hộ cận nghèo, chiếm 4,78 %; hộ khá, giàu chiếm trên 10%; nhà ở kiên cố, bán kiên cố trên 70%.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đăk Nhoong đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Đăk Nhoong làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 35,636km đường biên giới giáp với huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) và 14 cột mốc chính, 4 cọc dấu phụ.

Trong năm 2023, chính quyền xã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tại các buổi họp thôn, họp chi bộ, các buổi tuyên truyền tập trung được 242 buổi cho 2.480 lượt người và phát gần 500 tờ rơi. Tổ chức 15 đợt phát quang đường biên, mốc giới góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Năm 2023, xã có 4 thôn và 27 hộ gia đình tự nguyện tham gia phong trào tự quản đường biên cột mốc. Các tập thể, cá nhân đã phối hợp với Đồn Biên phòng phát quang đường biên, cột mốc, quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng địa bàn vững mạnh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, các tệ nạn xã hội và các hoạt động trái pháp luật trên khu vực biên giới. 

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Đăk Nhoong tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình giúp bà con phát triển kinh tế, như mô hình trồng bí xanh, thanh long và nuôi heo; hỗ trợ 5 cháu trong chương trình "Nâng bước em đến trường", hỗ trợ 1 con nuôi Đồn Biên phòng và cử 6 cán bộ, đảng viên của Đồn tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ thôn.

BĐBP tỉnh trao tặng bò cho hộ nghèo của xã Đăk Nhoong. Ảnh: DN

 

Đại tá Phạm Cảnh Toàn - Phó Chính ủy BCH BĐBP tỉnh nhấn mạnh, Ngày hội Biên phòng toàn dân là dịp để cán bộ, chiến sĩ BĐBP tri ân cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân khu vực biên giới; cũng là dịp để các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, động viên bà con gắn bó với biên giới bằng những việc làm cụ thể, như hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết, hỗ trợ bò giống, heo giống sinh sản; tặng quà cho hộ nghèo, trao học bổng cho các cháu học sinh...

“Trong năm qua, BĐBP tỉnh cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt là phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh trật tự địa bàn. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, hoàn thành chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới” - Đại tá Phạm Cảnh Toàn cho biết thêm.

Nhằm tri ân bà con khu vực biên giới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục có nhiều hoạt động hướng về các xã biên giới. Trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết (50 triệu đồng/căn) và BCH BĐBP tỉnh hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo của xã Đăk Nhoong.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng 4 con bò giống sinh sản (15 triệu đồng/con) cho bà con 4 xã biên giới; trao kinh phí quý II/2024 Chương trình Nâng bước em tới trường, Mẹ đỡ đầu, Mô hình Con nuôi Đồn Biên phòng cho 90 cháu với kinh phí 135 triệu đồng; trao học bổng trong Dự án Nâng bước em tới trường cho 253 cháu tại 13 xã biên giới với tổng kinh phí 455,4 triệu đồng; tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho bà con trên 13 xã biên giới.

Dương Nương

 

Chuyên mục khác