Đăk Glei: Kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

24/04/2020 13:01

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về triển khai Nghị quyết số 42 của Chính phủ về triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay, huyện Đăk Glei đã tập trung rà soát thẩm định và tiến hành hỗ trợ kịp thời cho các nhóm đối tượng liên quan để sớm ổn định cuộc sống.

Xã Đăk Kroong (huyện Đăk Glei) có hơn 27% hộ nghèo, hơn 11% hộ cận nghèo. Thời gian gần đây, do tác động của dịch bệnh Covid - 19, đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã gặp không ít khó khăn.

Chẳng hạn như hộ nghèo A Khoản ở thôn Đăk Wâk. Gia đình anh có gần 2 sào đất để trồng lúa, ngoài thời gian chăm sóc lúa, vợ chồng anh đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, công việc làm thêm bấp bênh, mất nguồn thu nhập. Không may nữa là, những ngày nghỉ ở nhà do dịch bệnh Covid -19, con gái lớn của A Khoản bị tai nạn giao thông phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nên cuộc sống của gia đình anh càng thêm khó khăn. 

“UBND xã đã cử cán bộ xuống nhà A Khoản nắm bắt hoàn cảnh thực tế, kịp thời đưa hộ này vào danh sách hộ nghèo ưu tiên hỗ trợ của Nhà nước trong thời gian tới” - bà Hoàng Thị Thủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Kroong cho biết.

A Khoản là 1 trong  2.295 đối tượng được địa phương tiến hành khảo sát, rà soát thẩm định để lập danh sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ; trong đó gồm đa phần là hộ nghèo, cận nghèo và người có công cách mạng, đối tượng nhận trợ cấp bảo trợ xã hội có khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19. Để đảm bảo sự chính xác, không để sót đối tượng, UBND xã đã phân công cán bộ xã đến tận các thôn làng rà soát, kiểm tra. Đến thời điểm hiện tại, xã đã phối hợp với Phòng LĐ-TBXH huyện báo cáo UBND huyện có chỉ đạo tạm cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất.

Chị Y Lan ở thôn Đăk Ra (thị trấn Đăk Glei) cũng là trường hợp hộ nghèo đang gặp khó khăn về mưu sinh lúc này. Chị Y Lan chia sẻ: Gia đình vẫn có 1ha đất trồng mì. Nhưng hiện nay, các nhà máy đã ngừng thu mua mì tươi, nên sau thu hoạch, gia đình phải phơi khô ở rẫy, chờ khi nào có người mua sẽ bán. Không có thu nhập, gia đình chị phải mua nợ nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày ở cửa hàng tạp hóa. 

Chị Y Lan chia sẻ về khó khăn kinh tế do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: MT

 

Cũng như xã Đăk Kroong, thị trấn Đăk Glei đã sớm hoàn thành công tác lập danh sách hơn 500 đối tượng nằm trong diện được hỗ trợ đúng theo quy định. Dự kiến từ ngày 20-25/4, địa phương sẽ tiếp nhận kinh phí phân bổ của huyện và tiến hành chi hỗ trợ cho bà con.

Ông Đỗ Sum - Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei cho biết: Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, địa phương đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan triển khai công tác rà soát các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, chú ý rà soát kỹ những trường hợp người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để triển khai thực hiện trước. Đến ngày 17/4, toàn huyện có 19.598 đối tượng cần ưu tiên trợ giúp.

Hiện tại, huyện Đăk Glei đã chỉ đạo tạm cấp ngân sách gần 16 tỷ đồng, ưu tiên trợ giúp sớm cho 3 nhóm đối tượng trên, gồm 768 trường hợp là người có công, 940 người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, gần 12.800 người thuộc hộ nghèo, 5.090 người thuộc hộ cận nghèo; thời gian hỗ trợ là 3 tháng (4, 5, 6), và được chi trả một lần.

Theo nhận định và cảnh báo của các ngành chức năng, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp và có xu hướng kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Do đó, việc triển khai kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ ở thời điểm hiện tại của các cấp chính quyền huyện Đăk Glei không chỉ giúp các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, mà còn góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định trật tự trên địa bàn. 

Mai Trâm

Chuyên mục khác