Đại hội đại biểu bất thường Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh

10/04/2018 15:09

Sáng 10/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu bất thường nhiệm kỳ III (2016 - 2021).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Đàm - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; Lê Thị Thu - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh và các huyện, thành phố, cùng đại diện người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ III (2016-2021) đến nay, Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã chủ động ban hành quy chế hoạt động, chương trình toàn khóa, tổ chức thành công chương trình vận động xây dựng quỹ hội, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu. Qua đó, tạo cơ hội cho hàng ngàn người khuyết tật và trẻ mồ côi trong tỉnh được giao lưu, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và nói lên tâm tư nguyện vọng của mình với các cấp lãnh đạo, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm…

Hội đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức từ thiện nước ngoài ủng hộ làm nhà tình thương, tặng xe lăn và xe đạp, khám chữa bệnh, tặng sách vở, quần áo, lương thực, thực phẩm cho 7.291 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, với tổng số tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 5,6 tỷ đồng, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện chương trình "An sinh xã hội" trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết đổi tên Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh thành Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật; dự thảo điều lệ, mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2021; bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Chấp hành khóa III và biểu quyết cho thôi ủy viên Ban Chấp hành 1 đồng chí do chuyển công tác.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Thị Nga chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh khẩn trương hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định đổi tên hội theo quy định. Sau khi có quyết định đổi tên hội, cần sớm phân công nhiệm vụ đối với các ủy viên Ban Chấp hành; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hội trong giai đoạn mới. Trong đó, cần xác định một số nhiệm vụ mới như: Thúc đẩy thực hiện và giám sát thực thi quyền trẻ em, tham gia phản biện và góp ý nhiều chính sách liên quan tới trẻ em… nhằm góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh triển khai nhiệm vụ, đặc biệt trong việc hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên nghiệp bảo vệ quyền trẻ em trong các lĩnh vực hoạt động của hội…

Trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích trong công tác bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi

 

Nhân dịp này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trao tặng 20 suất quà cho trẻ em tàn tật và mồ côi của tỉnh; Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 4 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh trong thời gian qua.

Tin, ảnh: Trần Văn Phúc 

Chuyên mục khác