Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV

30/05/2023 18:40

Chiều 30/5, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có 129 đại biểu đại diện hơn 3.000 đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: VT

 

Công đoàn Viên chức tỉnh đang quản lý 69 công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số đoàn viên gồm 3.102 người; đời sống đoàn viên ngày càng nâng cao, có thu nhập ổn định; cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của đoàn viên được trang bị đầy đủ, đảm bảo phục vụ yêu cầu công việc.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã thực hiện tốt việc tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và đoàn viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, thực hiện các chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

5 năm qua, Công đoàn tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn đã tặng quà bằng tiền trong các dịp lễ, Tết cho hơn 4.600 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 11 tỷ đồng và quà bằng hiện vật cho hơn 1.800 lượt đoàn viên, người lao động trị giá 1,57 tỷ đồng; vận động hơn 14.200 lượt đoàn viên đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn” với số tiền hơn 568 triệu đồng hỗ trợ xây, sữa nhà cho 11 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp, ủng hộ các loại quỹ xã hội từ thiện do các cấp, các ngành phát động với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động phù hợp với từng đơn vị CĐCS. Kết quả đã có hơn 14.900 lượt đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”; 251 tập thể và 484 cá nhân được Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen; 25 tập thể và 55 cá nhân được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 5 tập thể và 5 cá nhân được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chú trọng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường thu hút, tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam; tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn với tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: VT

 

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: VT

 

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Hợi - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn khoá IV. Đại hội cũng đã bầu ra 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VT

 

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2023; Công đoàn Viên chức Việt Nam trao 1 “Mái ấm công đoàn” trị giá 60 triệu đồng và Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh trao 2 “Mái ấm công đoàn”, mỗi căn 50 triệu đồng cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Văn Tùng

Chuyên mục khác