Cựu chiến binh Tu Mơ Rông phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

10/07/2020 06:01

15 năm qua, Hội CCB huyện Tu Mơ Rông không ngừng nỗ lực xây dựng tổ chức Hội lớn mạnh, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện.

Theo ông Trần Xuân Tiệp - Chủ tịch Hội CCB huyện Tu Mơ Rông, thời gian qua, các cấp hội trên địa bàn huyện đã chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức cán bộ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Khi mới thành lập, trên địa bàn huyện có 11 TCCS hội/11 xã với 880 hội viên. Đáng chú ý là khi mới thành lập có 91 thôn thì có 67 thôn/72 chi hội; có 24 thôn không có chi hội, 5 thôn trắng hội viên (xã Đăk Hà 2 thôn, xã Văn Xuôi 1 thôn, xã Đăk Rơ Ông 1 thôn, xã Ngọc Yêu 1 thôn), 19 thôn có hội viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập.

Với sự nỗ lực của các cấp hội, đến cuối năm 2019, trên địa bàn huyện đã thành lập được 91 chi hội/91 thôn, 12 TCCS hội. Đến nay, thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, sau khi sáp nhập, huyện Tu Mơ Rông có 86 thôn và Hội CCB huyện đã chỉ đạo sáp nhập 91 chi hội thành 86 chi hội với 1.432 hội viên sinh hoạt (trong 15 năm qua đã kết nạp 885 hội viên mới).

Đặc thù là đa số cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện sau chiến tranh trở về đời thường có trình độ học vấn thấp, có người không biết chữ, nghề nghiệp không có, nhiều người bị thương tích, một số nhiễm chất độc hóa học... nên gặp khó khăn trong phát triển kinh tế gia đình. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với các chế độ, chính sách an sinh xã hội, sự vào cuộc động viên, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của các cấp Hội CCB và bằng ý chí quyết tâm của người lính Cụ Hồ, các CCB trên địa bàn huyện đã vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống.

Cựu chiến binh tích cực phát triển sản xuất. Ảnh: HN

 

Cụ thể, trong 15 năm qua, Hội CCB huyện đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ Tiết kiệm vay vốn do CCB quản lý. Ngoài ra, chính quyền các cấp còn mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về khuyến nông, khuyến lâm với hơn 700 lượt hội viên tham gia, giúp cho hội viên nâng cao trình độ mọi mặt, góp phần xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, đã có 3 Hội CCB xã với 9 tổ tiết kiệm vay vốn do CCB đứng ra làm tổ trưởng với 564 hộ vay số tiền trên 16 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Có vốn, có kiến thức, nhiều hội viên đã đầu tư phát triển trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi từ 10-15 con trâu, bò. Đời sống các gia đình hội viên khấm khá, đã xóa nhà tạm, xây nhà kiên cố.

Chẳng hạn như cựu chiến binh A Duân, sinh năm 1940 tại thôn Pu Tá, xã Măng Ri  mặc dù tuổi đã cao nhưng luôn phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, với sự hỗ trợ, động viên của các cấp Hội Cựu chiến binh, ông cùng gia đình nỗ lực  vươn lên thoát nghèo, xây dựng kinh tế gia đình ngày càng khấm khá. Đến nay, gia đình hội viên A Duân có trên 100 gốc Sâm Ngọc Linh trồng trên 4 năm; 2 ha sâm dây; 1,5 ha cà phê đang cho thu hoạch và nhiều loại cây ăn quả khác; 10 con trâu, bò… Cuộc sống gia đình khấm khá, già sẵn lòng giúp đỡ các cựu chiến binh khác và bà con trong thôn về kinh nghiệm, về kỹ thuật nuôi trồng các loại cây, con.

Cựu chiến binh A Duân bộc bạch: sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với các chế độ, chính sách an sinh xã hội, sự vào cuộc động viên, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của các cấp Hội cựu chiến binh như giải quyết vốn vay, tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông khuyến lâm… đã giúp tôi thêm quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu.

Với sự nỗ lực của các cựu chiến binh, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và đặc biệt là của Hội Cựu chiến binh các cấp, điều đáng mừng là đến nay ở Tu Mơ Rông không còn hộ hội viên đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 76% (tháng 8/2005, theo tiêu chí cũ) xuống còn  39%, tương đương 453 hộ (theo tiêu chí nghèo đa chiều), bình quân hàng năm giảm trên 50 hộ (giảm 4- 5%); hộ cận nghèo còn 5%. Cũng trong 15 năm qua, xóa trên 50 nhà tạm với số tiền trên 1, 3 tỷ đồng.       

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên CCB, Hội đã phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện tốt Pháp lệnh CCB, các nghị định, quyết định của Chính phủ về chế độ chính sách đối với người có công. Hàng tháng, cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn  được hưởng chế độ hàng tháng là 353/1423 đồng chí, chiếm khoảng 25% (trong đó, thương binh 55 đối tượng; bệnh binh 290 đối tượng; hưu trí 8 đối tượng; 1 Mẹ VNAH; có công 74 người; con liệt sĩ 10 người). Hội CCB huyện còn phối hợp với Hội CTNXP hướng dẫn các hội viên kê khai các chế độ chính sách như mai táng phí theo Quyết định 40 và 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 79 đối tượng với số tiền trên 560 triệu đồng và  Nghị định 112/2017/NĐ-CP, ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định chế độ chính sách đối với TNXP tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975…

Ông Trần Xuân Tiệp cho biết, qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB huyện được Trung ương Hội 4 lần tặng Bằng khen (2009, 2010, 2012, 2014); năm 2019 được Trung ương Hội CCB Việt nam tặng cờ thi đua; UBND tỉnh 3 lần tặng Bằng khen (2004, 2009, 2014). Hàng chục lượt tập thể và cá nhân ở cơ sở được tặng bằng khen, giấy khen.  

Hà Nam

Chuyên mục khác