Cựu chiến binh nêu gương sáng xây dựng nông thôn mới

11/08/2023 06:17

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) ở huyện Ngọc Hồi luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào, trở thành lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Hội CCB huyện Ngọc Hồi hiện có 9 cơ sở hội, 75 chi hội, 56 phân hội với 2.428 hội viên. Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, Hội đã tích cực tham gia xây dựng NTM, phát động thi đua hưởng ứng phong trào “CCB chung sức xây dựng NTM” đến từng chi hội và các hội viên. Nội dung xây dựng NTM được Hội CCB huyện gắn với phong trào “CCB gương mẫu”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Mô hình tuyến đường CCB tự quản ở thôn Ngọc Thư, xã Đăk Xú. Ảnh: Y.Đ

 

Mỗi phong trào do Hội phát động đều nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo do CCB đảm nhận đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa, niềm tin trong nhân dân để cùng chung sức xây dựng NTM.

Hội CCB xã Đăk Xú là một trong những tập thể điển hình trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thông qua việc triển khai hiệu quả nhiều mô hình tuyến đường, đoạn đường tự quản, Hội CCB xã Đăk Xú đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan, an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn An – Chủ tịch Hội CCB xã Đăk Xú cho biết: Toàn xã có 5/11 chi hội CCB đã xây dựng mô hình tuyến đường CCB tự quản, đã tạo sức lan tỏa được hội viên và người dân hưởng ứng nhiệt tình. Sự tự giác, gương mẫu của các hội viên CCB đã góp phần đưa công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông tại đây chuyển biến rõ nét.

Để nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập, Hội CCB huyện Ngọc Hồi còn đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Điển hình như CCB Nguyễn Văn Thành (ở thôn Ngọc Thư, xã Đăk Xú) đã xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp, gồm 7,5ha cà phê, 1ha cây ăn quả, 1,5ha ao nuôi cá, ba ba, ốc nhồi và hệ thống chuồng trại khép kín nuôi heo nái sinh sản với quy mô 90 con. Bình quân mỗi năm gia đình ông thu 2 tỷ đồng/ năm; tạo việc làm cho 10 lao động thời vụ và 6 lao động thường xuyên.

Ngoài ra, ông Thành còn tích cực giúp đỡ một số hộ hội viên CCB và các hộ dân khó khăn tại địa phương vươn lên; đồng thời, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, các loại giống cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế. Ông còn ủng hộ 20 triệu đồng vào Quỹ phòng chống Covid-19 xã Đăk Xú vào năm 2022, và mới đây nhất, ông ủng hộ 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nông dân nghèo của xã.

Không chỉ riêng gia đình CCB Nguyễn Văn Thành, nhiều hội viên CCB trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã hăng hái thi đua lao động sản xuất; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý. Hiện có 929/2.238 hộ hội viên CCB trên địa bàn huyện có mức sống khá, giàu (chiếm 41,51%). 

CCB Nguyễn Văn Thành với nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội và địa phương. Ảnh: Y.Đ

 

Khi kinh tế gia đình phát triển, nhiều hội viên CCB đã đóng góp xây dựng quỹ hội xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế không lãi suất hoặc lãi suất thấp. Đến nay, các cấp hội đã vận động đóng góp xây dựng quỹ xoay vòng với tổng vốn 1,058 tỷ đồng, giải quyết cho hàng trăm hộ hội viên CCB khó khăn vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho hội viên và người dân vay vốn với dư nợ hiện nay trên 50 tỷ đồng, giải quyết cho 909 hộ vay (trong đó có 681 hộ hội viên CCB được vay). Từ đó tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm chỉ còn 50 hộ (chiếm 2,23 %).

Ông Ngô Đình Đợi – Chủ tịch Hội CCB huyện Ngọc Hồi cho biết:  Thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện luôn gương mẫu, làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Bên cạnh đóng góp tích cực vào việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã cơ bản về đích. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ các thôn, xã còn gặp nhiều khó khăn; đồng thời đẩy mạnh thực hiện mô hình CCB tự quản về an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên địa bàn.     

Y Đô

Chuyên mục khác