11/03/2025 14:36
Với quyết tâm từng bước thay đổi đời sống người dân, chính quyền huyện đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của trung ương, của tỉnh, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, chính quyền địa phương luôn chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, quan tâm đối tượng chính sách xã hội bằng cách chủ động, linh hoạt thực hiện lồng ghép các chương trình, ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ cho đồng bào phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.
Sau 50 năm giải phóng, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, trung ương và sự tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế -xã hội của Tu Mơ Rông đã có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn vùng sâu, vùng xa có nhiều thay đổi, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Cái đói được đẩy lùi, cái nghèo ngày càng giảm. Người dân đã biết phát huy thế mạnh của huyện là cây dược liệu, cà phê catimor, lợi thế từ rừng để phát triển kinh tế hộ gia đình nên đời sống được nâng cao gấp nhiều so với thời kì đầu giải phóng.
|
Trước đây, tìm một triệu phú ở mảnh đất Tu Mơ Rông như “mò kim đáy biển”, nhưng nay thì rất nhiều. Đáng nói, không chỉ xuất hiện nhiều triệu phú mà nhiều nông dân chân đất đã trở thành tỷ phú nhờ nhanh nhạy, mạnh dạn trong thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết đầu tư các loại cây trồng thế mạnh của huyện là dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh và sâm dây.
Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh cho biết: Trong 3 năm qua, toàn huyện đã có gần 2.000 hộ thoát nghèo. Đặc biệt, không chỉ có nhiều hộ thoát nghèo mà còn xuất hiện nhiều hộ làm giàu từ sâm Ngọc Linh và dược liệu. Đáng mừng là với những chủ trương, định hướng đúng đắn, cụ thể của tỉnh, của huyện, người dân huyện Tu Mơ Rông đã tập trung đầu tư khai thác lợi thế của địa phương là sâm Ngọc Linh và các dược liệu để xóa đói giảm nghèo.
|
A Ly (thôn Ngọc La, xã Măng Ri) là một trong những điển hình dám nghĩ, dám làm để vươn lên. Anh đã mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng 4.000 gốc sâm Ngọc Linh, 3ha sâm dây và nhờ đó, gia đình anh không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giàu. Nói về “bí kíp” làm giàu, anh A Ly cho biết: Mình trồng sâm Ngọc Linh từ năm 2014, tiền đầu tư từ việc bán tài sản trong nhà. Cây lớn lên thì lấy hạt ươm rồi mở rộng diện tích. Mình cũng hay lân la gặp chuyên gia hỏi kỹ thuật chăm sóc, sau đó về áp dụng. Nhờ đó, cây sâm phát triển tốt, cho hạt rất nhiều và cho thu nhập cao hơn.
Tương tự, ông A Hải (ở thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng) chia sẻ: Đời sống dân làng giờ khá lên nhiều lắm. Điện thắp sáng đến từng nhà, đường sá đi lại dễ dàng, đau ốm đến trạm y tế, cháu con đều được đến trường học. Đặc biệt, nhờ được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ vay vốn, người dân ở làng Đăk Viên đầu tư trồng sâm Ngọc Linh, sâm dây. Như gia đình tôi trước đây cũng khó khăn lắm, từ năm 2010 tôi đã mạnh dạn vay vốn bắt tay vào trồng sâm Ngọc Linh, sâm dây, mỗi năm thu được cả trăm triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống gia đình khấm khá hơn, đã có của ăn của để.
Cùng với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, người dân Tu Mơ Rông phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực khai thác các tiềm năng, thế mạnh, nhất là về dược liệu, sâm Ngọc Linh để từng bước thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống mới ấm no hơn. Đến nay, 86/86 thôn làng ở Tu Mơ Rông sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; 11/11 xã có đường ô tô đến trung tâm xã; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm còn 19,51% và hộ cận nghèo là 2,52% so với tổng số dân toàn huyện. Thành quả này là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tu Mơ Rông nhằm xây dựng vùng căn cứ cách mạng ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao.
Hà Nam