02/02/2025 07:01
|
Gia đình anh Nguyễn Thành Phong (thôn 7, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) có 6 sào ruộng là nguồn thu nhập chính của gia đình nên anh luôn chú trọng chăm sóc để có năng suất cao.
Nguyễn Thành Phong cho biết: Cây lúa mới gieo sạ được hơn 1 tháng, thời điểm này cần phải đảm bảo đủ nước để cây lúa đẻ nhánh nên tôi thường xuyên ra thăm đồng để điều tiết nước cho phù hợp, rồi dặm lại những chỗ cây lúa bị chết để ruộng được đồng đều. Năm qua, năng suất, giá lúa tương cao, tiêu thụ thuận lợi nên năm 2025, tôi hy vọng tiếp tục có một vụ lúa vừa được mùa, vừa được giá để bà con nông dân “sống khỏe” trên mảnh ruộng của mình.
Giữa cánh đồng bạt ngàn màu xanh của lúa, bà Hồ Thị Ngọc (thôn 5, xã Đoàn Kết vừa cẩn thận nhặt những bụi cỏ dại, vừa vuốt lại bờ ruộng cho khỏi thất thoát nước, vừa vui vẻ chia sẻ: Vụ Đông - Xuân này là vụ chính trong năm nên nông dân chúng tôi ai cũng chú ý, chăm sóc cẩn thận, kỹ càng để có một vụ lúa thắng lợi. Từ lúc gieo sạ đến nay, cứ khoảng 5-7 ngày, nhà tôi thay nhau ra thăm ruộng để xem cây lúa phát triển ra sao, có bị sâu bệnh không còn kịp thời phòng trừ, đảm bảo cây lúa phát triển tốt mới mong có năng suất cao.
Xã Đoàn Kết là địa phương có diện tích gieo trồng lúa lớn nhất thành phố Kon Tum. Vụ Đông - Xuân này, địa phương gieo trồng với 310ha lúa, chủ yếu các giống lúa thuần chất lượng cao như RVT, Đài Thơm 8, Hương Châu 6 và một số giống lúa mới, như Lộc Trời 28, OM 18, DS1, QR15, JO2… Người dân trên địa bàn có kinh nghiệm trong làm lúa và luôn chăm chút cho đồng ruộng nên nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gạo địa phương luôn dẫn đầu trên địa bàn thành phố. Từ đó, gạo Đoàn Kết đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường và là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Để cây lúa nước sinh trưởng, phát triển tốt, từ giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Trạm thủy nông thành phố Kon Tum phối hợp với địa phương tiến hành xả nước để bà con nông dân thay phiên nhau lấy nước vào ruộng. Nhờ xuống giống đúng lịch thời vụ, được người dân chăm sóc tốt nên hiện tại, cơ bản các diện tích lúa sinh trưởng và phát triển tốt, mở ra hy vọng về một vụ lúa thắng lợi.
|
Cũng như trên cánh đồng lúa Đoàn Kết, tại cánh đồng rau của phường Thắng Lợi, không khí làm việc ngày đầu năm mới cũng vui vẻ, rộn ràng không kém.
Anh Nguyễn Duy Điệp (tổ 4, phường Thắng Lợi chia sẻ): Làm rau bận như chăm con mọn, rau đến lứa thì phải thu hoạch, rau mới trồng thì phải tưới nước, chăm bón. Vì thế, dù Tết thì chúng tôi cũng phải tranh thủ làm vườn để luôn đảm bảo nguồn rau cung cấp cho thị trường. Điều đáng mừng là trong những ngày Tết, giá rau bán được cao hơn so với ngày thường, giúp tạo thêm động lực để người trồng rau chúng tôi tích cực chăm sóc, thu hoạch.
Không chỉ ở thành phố Kon Tum, tại vùng chuyên canh cà phê Đăk Hà, dù không khí Tết vẫn ngập tràn, nhưng nhiều hộ dân cũng đã tranh thủ ra thăm vườn cà phê để quan sát, theo dõi mức độ sinh trưởng, phát triển của vườn cây. Đặc biệt, năm vừa qua, người trồng cà phê trên địa bàn huyện Đăk Hà thắng lớn nhờ được mùa được giá thế nên, từ sau khi vụ thu hoạch người dân càng tích cực chăm chút cho các vườn cây nhiều hơn để cây nhanh phục hồi, phát triển tốt, ra hoa đậu quả nhiều, cho năng suất cao và tiếp tục có một vụ cà phê thắng lợi.
Nông dân ra đồng ngày đầu năm không chỉ là vì công việc, mà còn mang theo cả những hy vọng về một năm mới suôn sẻ, mưa thuận gió hòa, mùa mang bội thu.
Thiên Hương