Cùng chung sức bảo vệ biên cương

07/03/2022 06:04

Qua các trang Facebook của Đoàn thanh niên ở các xã vùng biên giới, và trực tiếp tham gia Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Mô Rai (huyện Sa Thầy), tôi càng cảm nhận rõ hơn người dân vùng biên yêu và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đến nhường nào.

Từ nhiều năm nay, chị Trần Thị Thanh Tâm ở thôn 3, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai luôn tất bật mỗi khi Ngày hội Biên phòng toàn dân cận kề, bởi chị là “đầu tàu” huy động người dân, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức trên địa bàn thôn cùng tham gia phát quang, dọn dẹp đường biên nhằm hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Chị Tâm cho biết: Tôi và nhiều người dân ở đây sống trên vùng biên giới, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng, chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia. Bằng nhiều hành động thiết thực, việc phát dọn đường biên giới, giữ gìn cột mốc biên giới sẽ giúp xác định được rõ ràng chủ quyền lãnh thổ, kiểm soát được khu vực đường biên, bảo vệ cột mốc.

 
Người dân thôn 3, xã Ia Dom (huyện Ia H'Drai) tổ chức phát dọn đường biên giới, cột mốc Quốc gia. Ảnh: VT

 

Trong năm qua, xã Ia Dom đã làm tốt các hoạt động đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Biên phòng của nước bạn Campuchia trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới; xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ tự quản an ninh trật tự ở các thôn; tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân, tập thể kí kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, từ đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia và trật tự an toàn xã hội hai bên khu vực biên giới; phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Dom tổ chức tuần tra đường biên cột mốc được 12 đợt, với 185 lượt cán bộ, chiến sĩ của đồn và dân quân xã; tuần tra kiểm soát địa bàn 16 đợt, với 225 cán bộ, chiến sĩ, dân quan xã tham gia. 

Đại diện các thôn, làng của xã Mô Rai ký kết giao ước thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới. Ảnh: VT

 

Còn tại làng Le, xã biên giới Mô Rai (huyện Sa Thầy), khi được chứng kiến anh A Thái – Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn cùng đại diện các thôn ký kết thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” năm 2022, tôi cảm nhận rõ bà con nơi đây quyết tâm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia lớn nhường nào.

Anh A Thái cho biết: Trong năm qua, thôn đã phối hợp với UBND xã cùng Bộ đội Biên phòng Mô Rai tổ chức tuyên truyền được 11 buổi với hơn 1.200 người tham gia nắm và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, địa phương về an ninh trật tự, về cư trú, ra vào và hoạt động trong khu vực biên giới; không tham gia các hoạt động vượt biên trái phép; không buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, không tham gia vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý, pháo nổ; không theo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, không di cư tự do, không tham gia khiếu kiện đông người và các hoạt động gây mất an ninh trật tự khác.

Nhờ có những người đi đầu, làm tốt công tác tuyên truyền như Trưởng thôn A Thái, trong năm 2021, xã Mô Rai đã có 4 thôn, 20 hộ gia đình tự nguyện đăng ký tham gia phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ 21 km đường biên Quốc gia, xem đó như tài sản chung của từng thôn, từng gia đình. Trong năm qua, xã Mô Rai đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức được 15 đợt với hàng trăm người tham gia phát quang 45,6 km đường tuần tra biên giới, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình trên địa bàn.

Đại tá Phạm Cảnh Toàn – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Ngày hội Biên phòng toàn dân đã góp phần kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là các chủ trương, luật pháp về biên giới, lãnh thổ nhanh chóng đi vào cuộc sống; xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục huy động sức mạnh của các cấp, ngành trên địa bàn trong việc giúp cho bà con nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và triển khai những mô hình, cách làm mới giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đồng thời động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm phát huy tinh thần tự giác của toàn thể nhân dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia.

Văn Tùng

Chuyên mục khác