27/02/2020 06:07
Năm 2009, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh (trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh) được thành lập với 60 thành viên. Đến nay, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ đã có hơn 200 thành viên, chủ yếu là các y bác sĩ trẻ đến từ các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.
Trong các chương trình hoạt động định kỳ hàng năm của Hội LHTN Việt Nam tỉnh như “Hành trình về nguồn”, “Tháng ba biên giới”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”,… các thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ luôn là lực lượng nòng cốt trong việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân.
Anh Lê Hồng Phong - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh cho biết: Những hoạt động của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh đa số đều phối hợp triển khai với hoạt động của các cơ quan, đơn vị khác để lồng ghép tạo thành những chương trình lớn. Là những y, bác sĩ trẻ được đào tạo và trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng về y học, chúng tôi mong muốn có thể đóng góp công sức của mình để giúp đỡ bà con nhân dân, đặc biệt là ở các xã vùng sâu vùng xa. Bởi tại những nơi này, cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị còn thiếu thốn, điều kiện giao thông đa phần còn khó khăn, nên bà con ít có cơ hội thăm khám sức khỏe thường xuyên.
|
Anh Phong chia sẻ, hàng ngày, các y bác sĩ trẻ luôn phải phục vụ lượng bệnh nhân khá đông tại bệnh viện và các trung tâm y tế nơi công tác, nên mỗi chương trình tổ chức, Câu lạc bộ sẽ phổ biến trước 1 tuần để các thành viên có thể sắp xếp công việc tham gia. Dù chỉ phát động theo phương thức tự nguyện, nhưng Câu lạc bộ luôn nhận được sự ủng hộ và tham gia đông đảo của các thành viên. Thậm chí, nhiều y bác sĩ vừa trực xong ca đêm nhưng vẫn sẵn sàng theo xe của Câu lạc bộ để đến với bà con vùng khó khăn.
Trong mỗi chuyến đi, các thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ luôn là những người đến sớm nhất và cũng kết thúc hoạt động của mình muộn nhất so với các lực lượng khác. Có lẽ vì thế mà chẳng biết từ bao giờ, hình ảnh những y, bác sĩ trẻ bận rộn, tất bật trong căn phòng chật kín bệnh nhân đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân.
Cùng với việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, các thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ luôn tuyên truyền các kiến thức và kỹ năng cần thiết để mỗi người dân tự chủ động phòng bệnh trong sinh hoạt hằng ngay hay vào thời điểm dịch bệnh có nguy cơ bùng phát; phòng chống tác hại của rượu bia, ma túy và nêu cao những lợi ích của việc ăn ở hợp vệ sinh.
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chỉ riêng trong 3 năm qua, từ 2017 - 2019, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tham gia 12 đợt “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”, tổ chức các “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng DTTS. Qua đó, Câu lạc bộ đã khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 10.000 lượt người dân; tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cho hơn 200 giáo viên mầm non, tiểu học; tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho hơn 6.000 trẻ em; cấp phát sữa, quà, học bổng cho trẻ em nghèo.
|
Trong phong trào hiến máu tình nguyện, Câu lạc bộ chú trọng đẩy mạnh và trở thành một trong những hoạt động nổi bật, thu hút đông đảo các thành viên tham gia. Từ năm 2017 - 2019, Câu lạc bộ đã phối hợp với Khoa Huyết học (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức được hơn 100 đợt hiến máu tình nguyện, huy động được 10.706 lượt thanh niên tham gia, thu được hơn 8.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, nhiều thành viên Câu lạc bộ tích cực tham gia hiến máu, có người hiến lần thứ 8 - 9 và nhiều lần hiến máu trực tiếp để cứu sống các bệnh nhân.
Bên cạnh đó, các thành viên Câu lạc bộ triển khai hiệu quả các hoạt động xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức các hoạt động như nấu ăn từ thiện; cắt tóc, bấm móng tay và vệ sinh cá nhân cho các bệnh nhân; giao lưu văn nghệ định kỳ.
Anh Lê Hồng Phong chia sẻ: Những năm qua, để Câu lạc bộ có thể hoạt động hiệu quả, không thể không nhắc đến sự quan tâm, sâu sát của Ban lãnh đạo các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, đã ủng hộ, tạo điều kiện hết mức cho các thành viên Câu lạc bộ tham gia các chương trình tình nguyện. Bên cạnh đó, là sự tài trợ về nguồn thuốc, kinh phí và những phần quà của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm gửi gắm Câu lạc bộ đưa đến người dân vùng khó khăn.
Hơn 10 năm hoạt động, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh đã và đang phát huy tinh thần trách nhiệm của những lương y, luôn sẵn sàng cống hiến hết mình trong các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Với sự năng động, sáng tạo, đậm tính nhân văn, Câu lạc bộ ngày càng thu hút đông đảo thành viên tham gia, trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của tuổi trẻ Kon Tum.
Tất Thành