31/03/2025 06:01
Chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai từ nhiều năm qua, nhằm hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn về nhà ở, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tính từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã hỗ trợ xây mới 24 căn nhà với tổng kinh phí 2,173 tỷ đồng và sửa chữa 12 căn nhà. Nguồn kinh phí chủ yếu được huy động từ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, sự hỗ trợ một phần của chính quyền địa phương và sự đóng góp ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh. Tính riêng trong năm 2024, Công an tỉnh đã hỗ trợ xây mới 5 căn nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 515 triệu đồng.
Nhằm giúp các hộ khó khăn về nhà ở “an cư lập nghiệp”, từ năm 2022, Công an tỉnh đã triển khai Mô hình Dân vận khéo “Nhà tình nghĩa an dân”, đến nay đã xây dựng được 8 căn nhà. Kinh phí xây dựng do cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày lương và huy động từ các cá nhân, tổ chức, gia đình và địa phương.
|
Trong quá trình xây dựng nhà ở, Công an tỉnh không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn huy động lực lượng tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, giúp các hộ nghèo sở hữu những căn nhà kiên cố, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản, ổn định cuộc sống.
Gia đình anh A Nhưng, ở thôn Kon Gur (xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum) trước đây ở trong căn nhà được dựng bằng cột tre, lợp tôn và bao xung quanh nhà cũng là những tấm tôn cũ. Hai vợ chồng đi làm thuê, làm mướn chỉ đủ nuôi 2 đứa con ăn qua ngày nên để có một ngôi nhà kiên cố là ước mơ xa vời của anh chị.
Sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của anh, qua rà soát các trường hợp trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền xã Đăk Blà đã giới thiệu gia đình anh để Công an tỉnh xét chọn hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Không dấu được niềm vui, anh A Nhưng phấn khởi nói: Mình rất vui mừng được Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng ngôi nhà kiên cố để ở. Để tích cóp xây được ngôi nhà như này thì với thu nhập của vợ chồng mình không biết đến bao giờ. Mùa mưa sắp tới rồi, năm nay không sợ bị mưa dột nữa.
Cũng như anh A Nhưng, gia đình anh A Têng ở thôn Kon Jri Xút (xã Đăk Blà) cũng được Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn kinh phí của Bộ Công an. A Têng vận động những người thân trong gia đình góp công cùng đội ngũ thi công của Công an tỉnh để sớm hoàn thiện ngôi nhà mới cho gia đình. A Têng xúc động chia sẻ: Mình vui lắm, không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn đến tất cán bộ, chiến sĩ Công an cả nước, đặc biệt là các đồng chí Công an tỉnh để mình có ngôi nhà ở khang trang như thế này.
|
Mỗi ngôi nhà hoàn thành là một câu chuyện đầy cảm động. Bên cạnh việc xây dựng các căn nhà, những cán bộ, chiến sĩ công an còn trực tiếp chia sẻ, động viên những gia đình nghèo vươn lên trong cuộc sống, thêm niềm tin vào tương lai.
Đại tá Nguyễn Hồng Nhật - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện Phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Trung ương và địa phương phát động, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Công an tỉnh đã tổ chức phát động đến toàn thể các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, kêu gọi ủng hộ của cán bộ chiến sĩ đóng góp theo chủ trương của tỉnh được 100 triệu đồng. Đồng thời, ban hành kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Theo đó mục tiêu đề ra trong năm 2025, Công an tỉnh chung tay cùng với chính quyền địa phương các cấp rà soát, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa từ 3-5 căn nhà ở; kêu gọi, huy động xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa.
Mới đây, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn khu vực Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum được hỗ trợ 84 tỷ đồng để xây dựng 1.400 căn nhà. Mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn nhà gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Ngoài nguồn vốn xã hội hóa do Bộ Công an vận động, Công an tỉnh và các cấp, ngành, địa phương cũng kêu gọi thêm nguồn lực để mỗi căn nhà được khang trang hơn. Đến nay, đã xây dựng xong trên 500 căn nhà, dự kiến chậm nhất vào ngày 30/6 tới sẽ hoàn thành tất cả số nhà trên.
Những ngôi nhà mới được hoàn thành không chỉ là vật chất, mà còn là sự sẻ chia, quan tâm, gắn kết giữa lực lượng công an và người dân; khẳng định vai trò quan trọng của Công an tỉnh trong công tác an sinh xã hội. Chắc chắn rằng, những ngôi nhà mới sẽ là động lực để các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, xây dựng tương lai tươi sáng hơn.
Dương Nương