Chuyện những phóng viên “đài huyện”

18/06/2025 06:01

Xin được gọi họ là phóng viên”đài huyện”- những viên chức, hợp đồng lao động đang thực hiện hoạt động tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Truyền thông (VH, TT, DL&TT) các huyện, thành phố. Bằng sự đa năng, yêu nghề, không quản ngại khó khăn, vất vả, họ đã góp phần không nhỏ kịp thời đưa thông tin tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các hoạt động của địa phương đến với người dân.

Trung tâm VH, TT, DL&TT các huyện, thành phố (Trung tâm) được thành lập từ năm 2018 trên cơ sở cơ bản sáp nhập các bộ phận của Phòng Văn hoá - Thông tin với Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, thành phố. Theo Luật Báo chí 2018 thì Trung tâm VH, TT, DL&TT không phải là một cơ quan báo chí, nhưng thực tế lại có nhiều hoạt động mang tính báo chí.

Nhiệm vụ của Trung tâm là sản xuất các chương trình truyền thanh, phát trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, thành phố; sản xuất tin, bài đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, thành phố. Bên cạnh đó, gửi tin, bài cộng tác để đăng tải, phát sóng trên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (nay là Trung tâm Truyền thông tỉnh). Từ đó, góp phần chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn đến nhân dân.

Trong những chuyến công tác tại các huyện, thành phố, có dịp gặp gỡ, trò chuyện và tác nghiệp cùng các phóng viên “đài huyện”, tôi cảm nhận được lòng nhiệt huyết, say mê với nghề cùng những kinh nghiệm hết sức quý báu mà họ chia sẻ cho tôi.

Phóng viên A Lộc dựng tin để phát sóng trên truyền hình. Ảnh: H.L

 

Tại Trung tâm VH, TT, DL&TT huyện Đăk Glei, anh A Lộc là người có thâm niên, với hơn 30 năm công tác. Trong từng ấy năm làm việc, dấu chân của anh đã in khắp các thôn, làng của huyện.

Anh chia sẻ, Trung tâm hiện có 4 phóng viên nhưng phụ trách tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực và địa bàn 12 xã, thị trấn. Với đặc thù công việc vừa phải sản xuất chương trình phát thanh để phát sóng trên loa truyền thanh của huyện, vừa phải sản xuất tin, bài, phóng sự đăng trên trang thông tin điện tử của huyện và cộng tác với Trung tâm Truyền thông tỉnh nên anh và đồng nghiệp phải đa năng, làm cả từ khâu viết kịch bản, quay phim, dựng hình, đọc phát thanh. Bởi vậy, bản thân anh phải luôn tự học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thông qua học hỏi các đồng nghiệp hay các lớp tập huấn do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của công việc.

Tuy nhiên, quá trình tác nghiệp của anh và các đồng nghiệp đôi lúc cũng gặp khó khăn. Nhiều khi một phóng sự truyền hình hay phát thanh thôi mà có khi anh phải đi cơ sở đến dăm ba lần. Lần thì lấy tư liệu, lấy tiếng động, gặp nhân chứng, nhưng có lần hẹn rồi mà không gặp, phải đi lại nhiều lần và về còn viết, cắt gọt tiếng động, hình ảnh, phỏng vấn mãi mới xong.

“Dù khó khăn là thế nhưng chúng tôi luôn bám sát các địa bàn trong huyện, thường xuyên có mặt tại nơi diễn ra sự kiện, sự việc, phải mắt thấy, tai nghe, tìm hiểu gốc rễ vấn đề từ người trong cuộc để phản ánh thông tin kịp thời và sớm nhất, vừa đủ phục vụ cho chương trình phát thanh hàng ngày của cơ quan mà vừa cộng tác với Trung tâm Truyền thông tỉnh”- anh Lộc chia sẻ. 

Anh Trọng Nghĩa (bên phải) tác nghiệp tại cơ sở. Ảnh: H.L

 

Anh Trần Trọng Nghĩa đã có hơn 12 năm công tác tại Trung tâm VH, TT, DL&TT huyện Đăk Hà. Anh cho biết, tổ thông tin truyên truyền của Trung tâm chỉ có 2 người trong khi khối lượng công việc khá nhiều. Đôi khi có nhiều sự kiện, sự việc diễn ra trong ngày, anh và đồng nghiệp phải viết cho chương trình phát thanh của huyện, trang thông tin điện tử của huyện rồi gửi cộng tác với Trung tâm Truyền thông tỉnh. Chính vì vậy, anh em thường phải “vắt chân lên cổ” mà “chạy” để cho kịp tin, bài trong ngày.

Trong quá trình tác nghiệp tại các sự kiện, sự việc, anh lỉnh kỉnh  máy ảnh để chụp hình, máy quay phim để ghi hình và máy ghi âm. Sau mỗi buổi đi tác nghiệp về, anh không kịp nghỉ ngơi, vội tranh thủ viết tin, bài. Với mỗi loại hình báo chí thì yêu cầu cách thức thể hiện tin, bài khác nhau nên anh Nghĩa phải viết theo nhiều hình thức thể hiện khác nhau sao cho phù hợp. Chẳng hạn như phát thanh yêu cầu tiếng động; báo in, điện tử yêu cầu thể hiện câu chữ, hình ảnh; truyền hình cần có hình ảnh, âm thanh, phỏng vấn từ hiện trường.

“Chúng tôi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, bất kể nắng mưa, gió bão hay đêm tối, để có những hình ảnh thực tế, phản ánh mọi mặt đời sống của người dân trên địa bàn huyện. Nhiều tác phẩm của tôi khi được đăng, phát đã tạo được hiệu ứng sâu rộng và được người dân đón nhận. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Bản thân luôn thầm nhắc mình phải cố gắng hơn nữa để có thêm nhiều tin, bài được đăng, phát. Đó cũng là động lực, để tôi đi nhiều hơn, viết nhiều hơn, có nhiều những bài viết hay và ý nghĩa hơn” - anh Nghĩa bộc bạch.

Có thể thấy, dù cho công việc có những khó khăn, vất vả nhưng đội ngũ phóng viên ở Trung tâm các huyện, thành phố vẫn gắn bó, tâm huyết với nghề và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.     

HOÀNG LỘC

Chuyên mục khác