Chuyển biến nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm ở Đăk Hà

19/03/2024 13:01

Sau 3 năm triển khai, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (Cuộc vận động) đã đem lại những chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS huyện Đăk Hà.

Để triển khai thực hiện Cuộc vận động một cách bài bản, khoa học và có hiệu quả, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp trên địa bàn huyện Đăk Hà ban hành quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng chương trình công tác hàng năm; tổ chức họp định kỳ hàng quý để đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và bàn nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện; triển khai cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký nội dung trọng tâm để tuyên truyền, vận động gắn với xây dựng mô hình;...

Đánh giá kết quả xây dựng làng DTTS nông thôn mới tại xã Đăk La. Ảnh: ĐV

 

Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thực sự, MTTQ các cấp phối hợp cùng với các ban, ngành chuyên môn của huyện Đăk Hà hướng dẫn người dân cách thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, cải tạo vườn rau xanh tại nhà, đưa vật nuôi ra khỏi gầm nhà sàn, tư vấn cách chi tiêu gia đình một cách khoa học; thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng gọn gàng, ngăn nắp, bố trí thời gian lao động, sinh hoạt hợp lý; tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, xây dựng đời sống văn hóa kết hợp phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, nhận thức của đồng bào DTTS ở huyện Đăk Hà trong sản xuất và đời sống đã có sự thay đổi tích cực, là một trong những tiền đề quan trọng góp phần tạo nên “lực đẩy” để kinh tế- xã hội từng bước phát triển.

Kiểm tra định kỳ việc triển khai Cuộc vận động tại các địa phương. Ảnh: Đ.V

 

Có thể kể ra những thay đổi nhận thức trong đời sống xã hội trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đăk Hà như tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng giảm đáng kể; người dân đã biết tự nguyện tham gia mua BHYT ngày càng tăng; đồng bào DTTS hiểu được nét đẹp văn hóa của dân tộc mình; duy trì các ngày lễ truyền thống tốt đẹp, thay đổi, xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp, không tin, không nghe, không làm theo lời tuyên truyền, xúi giục, kích động của kẻ xấu. Bên cạnh đó, đồng bào DTTS trên địa bàn tích cực tiếp thu, học hỏi cái mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển một số loại cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; tham gia liên kết hộ gia đình để hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; duy trì các nghề truyền thống, các sản phẩm đặc trưng; siêng năng lao động sản xuất, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đến nay, huyện Đăk Hà đã xây dựng được 158 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các mô hình đã thu hút 5.164 hộ gia đình đồng bào DTTS trên địa bàn huyện tham gia.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị bằng những cách làm linh động, sáng tạo, gắn với thực tế đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn, sau 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động đã góp phần quan trọng tạo ra sự thay đổi tích cực, rõ rệt trong từng nếp nghĩ, cách làm của người dân vùng đồng bào DTTS ở huyện Đăk Hà. Nhờ thế, hàng trăm hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện thoát nghèo bền vững, trong đó có hàng chục hộ trở thành hộ khá giả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.      

Đắc Vinh

Chuyên mục khác