Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

10/08/2023 06:04

Thời gian qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực nhằm chăm lo đời sống các NNCĐDC trên địa bàn.

Tính đến tháng 3/2023, số NNCĐDC trên địa bàn tỉnh đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là 846 người; trong đó có 609 người hoạt động kháng chiến, 237 người là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thời gian qua, các cấp Hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc, giúp đỡ NCCĐDC.

Như một hoạt động thường niên, cứ đến ngày 10/8 – Ngày vì nạn nhân chất độc da cam, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp lại tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhằm xoa dịu nỗi đau các NNCĐDC trên địa bàn tỉnh.

Hội NNCĐDC dioxin tỉnh đến thăm, tặng quà gia đình bà Y Vẻ. Ảnh: VT

 

Năm nào cũng vậy, gần đến ngày 10/8, bà Y Vẻ ở thôn Kon Năng Treang (xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà) đều nhận được sự quan tâm Hội NNCĐDC các cấp. Năm nay, vẫn trong căn nhà cấp 4 ấm cúng ấy, Tỉnh hội đã đến thăm vợ chồng bà Y Vẻ.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống hằng ngày của gia đình bà Y Vẻ, đồng thời trao tận tay bà món quà nhỏ, trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt, được trích từ nguồn vận động từ Tháng nhân đạo năm 2023 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Bà Y Vẻ là 1 trong 39 NNCĐDC được nhận quà từ nguồn hỗ trợ của Tháng nhân đạo.

Bà Y Vẻ cho biết: Tôi rất vui vì năm nào cũng được các cấp Hội NNCĐDC/dioxin quan tâm mỗi khi đến ngày 10/8. Những lời hỏi thăm, động viên cùng món quà nhỏ giúp tôi cảm thấy hạnh phúc. Món quà có giá trị vật chất không lớn nhưng mang lại giá trị tinh thần rất lớn, giúp vơi đi những nỗi đau thể xác mà bản thân đang gánh chịu suốt nhiều năm qua. Tôi mong những NNCĐDC khác hãy tiếp tục sống vui, sống khỏe trong những năm tháng đất nước hòa bình, cùng chung tay góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển.

Ngoài số quà do Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ, trong dịp 10/8 năm nay, từ nguồn Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh, Hội NNCĐDC tỉnh phối hợp với Hội NCCĐDC các huyện, thành phố thăm hỏi, tặng quà 825 đối tượng NNCĐDC. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, trong đó có 200 nghìn đồng tiền mặt và quà, với tổng giá trị số quà là hơn 168 triệu đồng.

Không chỉ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong tháng 6/2023, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trên 9 huyện, thành phố.

Gặp mặt, tặng quà cho nạn nhân CĐDC. Ảnh: V.T

 

Để nguồn Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh ngày càng phát triển, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã phối hợp với Hội đồng quản lý Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh gửi Thư ngỏ tới hơn 1.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trên địa bàn toàn tỉnh nhằm kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh. Kết quả, Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh và các cấp hội đã vận động và tiếp nhận ủng hộ với tổng giá trị gần 1,4 tỷ đồng từ hơn 270 đơn vị ủng hộ.

Từ nguồn Quỹ NNCĐDC/dioxin và các nguồn tài trợ của các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm, tặng hơn 3.950 suất quà và trao 4 căn nhà tình thương cho các nạn nhân với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Bình – Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội là tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến người dân cùng chăm lo, chăm sóc cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân, giúp họ có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn; đẩy mạnh phát triển công tác Hội tại những nơi có nhiều nạn nhân nhằm phát hiện những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời quan tâm, chăm sóc; làm cầu nối giữa nạn nhân với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm để vận động nguồn lực giúp đỡ các nạn nhân. Chúng tôi mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần quan tâm đến thế hệ F2, là cháu của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cần rà soát để có những số liệu chính xác; ban hành các chính sách, chế độ hỗ trợ cụ thể đối với các đối tượng F2 để kịp thời chăm sóc.     

Văn Tùng

Chuyên mục khác