Chung tay vì người nghèo

16/10/2019 06:02

Tính đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã vận động được trên 26,5 tỷ đồng; trong đó tiền Quỹ năm 2018 chuyển sang gần 1,4 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương chuyển về 460 triệu đồng, cấp tỉnh vận động được gần 19,6 tỷ đồng, cấp huyện vận động được hơn 4,3 tỷ đồng, cấp xã vận động được gần 778 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 7/10/2016, giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương MTTQ Việt Nam, của Tỉnh uỷ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, góp phần chăm lo cho người nghèo...

Trong quá trình triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, xác định công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa rất quan trọng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng, các cơ quan truyền thông phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo cho người nghèo đến toàn xã hội; tuyên truyền về công tác giảm nghèo trong tỉnh như hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo, chung tay xây dựng nhà ở cho người nghèo, công tác cứu trợ của các cấp trong tỉnh cho người nghèo; đồng thời tuyên truyền biểu dương những gương điển hình tiên tiến vươn lên thoát nghèo... Qua đó, đã tạo được sự đồng cảm của mọi người đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

Kết quả, tính đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã vận động được trên 26,5 tỷ đồng; trong đó tiền Quỹ năm 2018 chuyển sang gần 1,4 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương chuyển về 460 triệu đồng, cấp tỉnh vận động được gần 19,6 tỷ đồng, cấp huyện vận động được hơn 4,3 tỷ đồng, cấp xã vận động được gần 778 triệu đồng.

Tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Ia Chim, thành phố Kon Tum. Ảnh: MT

 

Từ nguồn kinh phí này, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã sử dụng trên 24,478 tỷ đồng hỗ trợ cho người nghèo. Trong đó, đã xây dựng 315 căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá 11,286 tỷ đồng, sửa chữa 14 căn nhà trị giá 57 triệu đồng, hỗ trợ 88 hộ nghèo phát triển sản xuất với 654 triệu đồng, hỗ trợ 1.471 lượt người khám chữa bệnh với 402,55 triệu đồng, hỗ trợ 13 lượt học sinh học tập với 12,6 triệu đồng, tặng 30.571 suất quà nhân các dịp lễ, tết với 12,066 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và căn cứ hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh ban hành thư ngỏ, lời kêu gọi vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, ủng hộ Chương trình “Ngày hội Bánh chưng xanh”; đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực tham gia “Ngày hội Bánh chưng xanh” nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 và đã huy động được trên 5,6 tỷ đồng. Nhờ đó, “Ngày hội Bánh chưng xanh” đã được tổ chức tại 639 thôn, làng, tổ dân phố và thu hút 78.483 hộ gia đình tham gia.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trao tặng 1.418 thẻ bảo hiểm y tế cho 1.418 đối tượng hộ cận nghèo tại thành phố Kon Tum, trong đó người dân đóng 30% giá trị mỗi thẻ bảo hiểm y tế, với tổng số tiền trên 319 triệu đồng, do Công ty Bảo hiểm Hanwha Life (Hàn Quốc) tài trợ thông qua Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Duy Khanh cho biết: Để góp phần giúp đỡ người nghèo trong tỉnh có cuộc sống tốt hơn, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện mục tiêu giảm nghèo; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và kết quả huy động Quỹ “Vì người nghèo” nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chăm lo cho người nghèo, trong đó đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cho hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Nhà nước đến với người nghèo và giới thiệu những mô hình giảm nghèo hiệu quả, những kinh nghiệm hay trong các hoạt động giảm nghèo để nhân ra diện rộng.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực vào mục đích giảm nghèo của tỉnh; tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh; thường xuyên kiểm tra quá trình triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” theo đúng quy định... Qua đó, cùng với cả tỉnh thực hiện thành công các tiêu chí về tăng thu nhập và giảm hộ nghèo trong thời gian tới.         

Vĩnh Hà

Chuyên mục khác