Chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

04/07/2020 06:22

Ngày 9/1/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020. Từ đó đến nay, phong trào này đã mang lại hiệu quả thiết thực trên khu vực biên giới tỉnh ta.

Để triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào, nòng cốt là lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã phối hợp với các đơn vị, địa phương là thành viên Ban chỉ đạo thống nhất nội dung, triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn, đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân, từ đó tự giác đăng ký tham gia thực hiện phong trào.

Trong 5 năm qua, các sở, ngành và địa phương đã tổ chức được trên 7.820 đợt tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, kiến thức pháp luật, các hiệp định, quy chế biên giới… với trên 281.750 lượt người ở địa bàn biên giới tham gia. Ngoài ra còn lồng ghép với các chương trình phối hợp, lồng ghép tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới”, “Lớp học vùng biên”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tết biên giới ấm tình quân dân”, “Phụ nữ chung tay cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc gắn với bảo vệ tài nguyên, khoáng sản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… để tuyên truyền, giáo dục cho trên 1.640 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và hơn 5.840 hội viên phụ nữ các dân tộc trên khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hồ Le và đồn cảnh sát biên phòng Campuchia thường xuyên phối hợp tuần tra và phát quang đường biên. Ảnh: Đ.N

 

Để triển khai tốt việc xây dựng phong trào, tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, Ban chỉ đạo đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về kiến thức pháp luật, dân tộc, tôn giáo… cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc huyện; cán bộ xã, thôn, già làng, người có uy tín; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và người dân. 

Nhờ đó, trong 5 năm qua, đã có 245 lượt tập thể thôn làng, 716 lượt hộ gia đình, 572 lượt cá nhân thuộc 13 xã biên giới tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc; 3.750 lượt hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự thôn làng và đã có 64 tập thể, 284 hộ gia đình, cá nhân được UBND 4 huyện biên giới khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Riêng từ đầu năm đến nay, qua phát động, triển khai thực hiện phong trào, có 56 tập thể thôn làng, 143 hộ gia đình, 119 cá nhân thuộc 13 xã biên giới đăng ký tham gia tự quản 292,522 km đường biên giới và 86 mốc quốc giới; 125 tổ với 723 hộ gia đình đăng ký tự quản an ninh trật tự thôn làng, cam kết thực hiện các hương ước, quy ước, quy định của địa phương, tự giác xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, không tin theo tà đạo; cam kết thực hiện tốt nội dung phong trào “8 không, 5 có”.

Nhờ triển khai thực hiện tốt, phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, người dân trên khu vực biên giới tham gia, hưởng ứng. Theo đó, UBND các xã biên giới đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức bàn giao ngoài thực địa hệ thống đường biên, cột mốc; các công trình, mục tiêu cần bảo vệ cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện phong trào.

Qua đó, việc phối hợp tuần tra đường biên, cột mốc giữa lực lượng Biên phòng, công an, dân quân xã và nhân dân được thực hiện nhịp nhàng, chặt chẽ. Qua tuần tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tham mưu xử lý, giải quyết nhiều vụ việc vi phạm quy chế biên giới, vi phạm trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp.

Hoạt động tuần tra song phương giữa Đồn Biên phòng Hồ Le và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: ĐN

 

Cũng nhờ triển khai thực hiện tốt phong trào, nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở vùng biên ngày càng được nâng cao. Trong 5 năm qua, nhân dân đã tự giác giao nộp 236 khẩu súng tự chế, vật liệu nổ, chất cấm; cung cấp trên 2.000 nguồn tin, trong đó có 650 tin có giá trị, giúp Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác đấu tranh, xử lý, giải quyết 473 vụ với 740 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, sử dụng hộ chiếu giả; mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; khai thác, cất giấu lâm sản trái phép; buôn bán, vận chuyển xăng, dầu, pháo nổ, pháo hoa qua biên giới…

Cũng trong 5 năm qua, tại hầu hết các tuyến, khu vực biên giới, nhân dân đã cùng với các lực lượng bảo vệ biên giới tổ chức trên 230 đợt với trên 3.460 ngày công để phát quang đường tuần tra biên giới, đường thông tầm nhìn biên giới, đường lên cột mốc và xung quanh cột mốc quốc giới; tổ chức 425 đợt với 12.750 ngày công để sửa chữa, khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới, đường giao thông nông thôn; tổ chức chữa cháy rừng, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt…

Đại tá Lê Minh Chính - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: Hầu hết nhân dân ở khu vực biên giới, nhất là các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động lao động sản xuất trong vành đai biên giới hoặc gần công trình, mục tiêu trên biên giới đều có ý thức tự giác đăng ký tham gia tự quản. Họ thường xuyên tự tổ chức kiểm tra, bảo vệ đoạn biên giới, cột mốc quốc giới; kịp thời nắm bắt, cung cấp thông tin, tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cho chính quyền địa phương và đồn Biên phòng; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, dòng họ trong cộng đồng các thôn, làng cùng phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác tham gia. Tiêu biểu có xã Đăk Long (huyện Đăk Glei), xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi), xã Mô Rai (huyện Sa Thầy), xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai).

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” ở tỉnh ta đã được triển khai thực hiện sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.     

Đức Nhuận

Chuyên mục khác